phiy |
Date: Thứ Bảy, 03 Nov 2012, 12:22 PM | Message # 1 |
Colonel
Group: Users
Messages: 167
Status: Tạm vắng
| Cây cúc áo tê chữa cảm sốt
BS. Hải Diệp - SK&ĐS Cây cúc áo tê
Cây cúc áo tê còn gọi là ngỗ áo, nụ áo lớn, kim hoa thuộc họ cúc. Tên latinh Spilanthes iabadacensis. Cúc áo tê là một loại cỏ cao khoảng 50cm, lá hình trứng, mép lá có răng cưa rộng 3cm, dài 4-5. Hoa mọc ở đầu cuống có hình nút áo (cần phân biệt với cây cúc áo còn gọi là cây bulu đực - long quỷ, cây này có quả hình cầu thuộc họ cà). Cả cây, lá, hoa cúc áo tê có chứa tinh dầu spilathol có tính hăng, cay và có tác dụng gây tê.
Theo sách phương dược, cây cúc áo tê có thể chế ra thuốc tê dạng tiêm (dung dịch 50%) dùng trong phẫu thuật cho những trường hợp bị dị ứng với thuốc tê hiện đại.
Sau đây xin giới thiệu một số tác dụng chữa bệnh của cây cúc áo tê:
Chữa cảm sốt: Cây cúc áo tê khô 10-12g (nếu tươi thì dùng lượng gấp đôi). Sắc uống.
Nếu có ho, đờm thì có thể thêm một số vị như mạch môn, thiên môn, vỏ rễ dâu.
Chữa tê thấp: Cây cúc áo tê (khô), dây cóc kèn (khô) đều 30g, sắc nước uống.
Bài thuốc ngâm rượu: Cây cúc áo tê, dây cóc kèn đều 300g, 1 lít rượu 40o. Sau 2 tuần có thể uống được, mỗi lần uống 300ml.
Chữa đau nhức răng: Lấy hoa hoặc lá tươi vò nát đặt vào chỗ răng sâu, sau 10-12 giây sẽ hết đau nhức. Hoặc dùng hoa cúc áo tê ngâm rượu, dùng đặt nơi răng đau.
Ngày 27/04/2007 Nguồn Báo Sức Khoẻ và Đời Sống
|
|
| |
atoanmt |
Date: Chủ Nhật, 04 Nov 2012, 10:03 AM | Message # 2 |
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
|
AToanMT
|
|
| |