Thứ Sáu
26 Apr 2024
12:40 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG Y HỌC - SỨC KHỎE » DƯỠNG SINH & BÀI THUỐC » CÂY LÁ DỨA TRỊ TIỂU ĐƯỜNG
CÂY LÁ DỨA TRỊ TIỂU ĐƯỜNG
phiy Date: Thứ Hai, 16 Apr 2012, 1:35 PM | Message # 1
Colonel
Group: Users
Messages: 167
Status: Tạm vắng
CÂY LÁ DỨA TRỊ TIỂU ĐƯỜNG

Một sự tình cờ, TRỜI đã ban cho gia tộc chúng tôi Người em gái thứ 5 lúc về Việt Nam, mang Lá Dứa qua Tây Đức để làm bánh. Nhưng không làm, lại tiếc của, lấy lá Dứa đem phơi khô nhưng còn thấy màu xanh, nấu nước uống cho thơm, nào ngờ đâu đo thử Đường lại quá tốt, tốt chưa từng thấy !
Em Năm báo cho Em Sáu của tôi biết sự việc đã xảy ra như thế.
Em Sáu bắt đầu dùng Lá Dứa và Kết Quả quá tốt . Trước đó phải chích Insulin, bây giờ không cần chích Insulin nữa và có thể ăn cơm nhiều hơn trước.
Được tin tốt ấy, tôi bắt đầu uống Lá Dứa và bỏ thuốc tây . Tôi cũng đạt được kết quả Tuyệt Vời .
Theo sự hướng dẫn của tôi, bà Trần Vũ Bản vừa báo cho tôi là bà uống Lá Dứa cũng đạt kết quả tốt.
Lá Dứa là loại lá có mùi thơm khi bỏ vào cơm hay chè. Lá Dứa mua về rửa sạch đem phơi khô nhưng vẫn còn thấy màu xanh. Mỗi lần nấu chừng 10 lá Dứa, cắt nhỏ ra, với 2.5 lít nước, khi thấy còn lại chừng 2 lít là có thể dùng được. Với 2 lít nước lá Dứa nầy uống hết trong 1 ngày. Uống trước mỗi bữa ăn chừng 20 phút. Nếu 1 ngày ăn 3 lần thì mỗi lần uống 0.7 lít nước lá Dứa. Uống 1 tuần lễ mới bắt đầu có kết quả.
Tất cả 10 anh em trong gia đình chúng tôi uống Lá Dứa đều đạt được kết quả TỐT .
Chúc các bạn có bệnh Tiểu Đường uống lá Dứa có Kết Quả TỐT.
Uống Lá Dứa là quan trọng, NHƯNG kiêng cử trong ăn uống còn quan trọng hơn nhiều.
Một điều quan trọng nữa là Tập Thể Dục. Mỗi ngày nên tập thể dục nhẹ khoảng 30 phút thí dụ như đi bộ hay chạy bộ.

Khi có Kết Quả Tốt, Xin Thông Báo cho tôi rất Cám Ơn.

KT61 Nguyễn Văn Bảnh
259 Westmoreland Ave,
Toronto, Ontario, CANADA
Tel: 416-533-6757
Email: nguyen6757@rogers. com




[Sưu tầm trên mạng]
- Chưa áp dụng nên không biết hiệu quả thế nào.
 
tieuthu_soma Date: Thứ Ba, 17 Apr 2012, 8:07 AM | Message # 2
Colonel
Group: Users
Messages: 197
Status: Tạm vắng
 
atoanmt Date: Thứ Tư, 18 Apr 2012, 6:53 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng


AToanMT
 
Kiencanghp Date: Thứ Tư, 18 Apr 2012, 11:29 AM | Message # 4
Lieutenant
Group: Users
Messages: 60
Status: Tạm vắng
Chào Thầy Toàn và các bạn !

bạn Phiy đã đưa bài chữa tiểu đường của bác Bảnh.

KC có người thân bị bệnh tiểu đường, nên tìm hiểu rất nhiều về căn bệnh này. Qua đó KC thực hiện chế độ ăn uống hằng ngày như thế này cho người thân thấy ok, KC đưa lên để các bạn tham khảo, nếu phù hợp có thể các bạn sử dụng khi cần :

- Củ sen tươi : 0,15 -0,2 kg/bữa (3 ngày nấu 1 lần, nấu với 1 sú móng giò lợn hoặc thịt nạc, hoặc cá, hoặc các đồ hải sản)

-Mướp đắng : 1 quả/bữa (2 ngày 1 lần, nấu canh hoặc ăn sống với thịt nướng)

-Cà tím : 2 quả/bữa (3 ngày 1 lần, om với 1 chút thịt nạc, vài miếng đậu rán, cùng lá lốt, tía tô)

-Đỗ xanh + đỗ đen + vừng đen : phân lượng bằng nhau, rang chín, xay nhỏ mịn, để nguội, cất vào hộp dùng hằng ngày vào khoảng 3-5h chiều.

-Nấm mèo (mộc nhĩ): 5 tai, táo tàu : 10 quả; táo đỏ : 20 quả. Tất cả rửa sạch, trút vào nồi cơm điện, đổ 1 lít nước, đun sôi thì tắt cho sôi âm ỉ, sau khi áng chừng thấy đã nguội 50% thì lại bấm nút nấu cho sôi 1 dạo, rồi lại gạt sang nấc vần cho sôi âm ỉ, cứ như vậy cho tới khi tất cả chín nhừ và còn chừng 300-400ml nước là được. Ăn 3 ngày/ lần.

Người tiểu đường hay đói bất thần, nên chia nhỏ nhiều bữa. Các bữa ăn vừa đủ, hok ăn quá no. Chiều tầm 3-4h cho ăn thêm : 1 cốc 200ml bột đỗ+vừng (hoặc ăn mộc nhĩ nấu với táo tầu, táo đỏ đã hướng dẫn cách nấu ở trên)

Người tiểu đường tuyệt đối hok ăn đường tinh chế, nếu tụt đường huyết có thể ăn thêm bánh dùng cho người tiểu đường hoặc hoa quả có vị ngọt nhiều như : 1 quả chuối, hoặc 1 quả na, hoặc nửa quả xoài (hok nên ăn quá nhiều).

* Ngoài ra, hằng ngày nên ăn cơm bằng gạo lứt muối vừng, bỏ hẳn cơm trắng hok ăn nữa, và các loại rau thay đổi từng bữa nấu cùng tôm cá, tránh rán kho, tránh nấu nhiều dầu mỡ, ăn ít thịt, và hok ăn thịt đỏ... mỗi ngày có tối thiểu là 30 phút đi bộ thể dục.

Theo chỉ dẫn như trên, và dùng thuốc theo chỉ định của bác-sĩ, chắc cũng sống chung với bệnh và ok.

Chúc các bạn trong nhà hok có ai bị bệnh tỉu đường. Riêng Thầy Toàn là Thầy thì bệnh tỉu đường nó thấy Thầy nó xách dép chạy trước mất tiu rùi smile biggrin

***


Message edited by Kiencanghp - Thứ Năm, 19 Apr 2012, 10:41 AM
 
FORUM » TRANG Y HỌC - SỨC KHỎE » DƯỠNG SINH & BÀI THUỐC » CÂY LÁ DỨA TRỊ TIỂU ĐƯỜNG
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO