Thứ Năm
25 Apr 2024
7:08 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » TRUYỆN PHẬT GIÁO » PHÁP LÀ ĐỂ THỰC HÀNH CHỨ KHÔNG ĐỂ TỤNG ĐỌC!
PHÁP LÀ ĐỂ THỰC HÀNH CHỨ KHÔNG ĐỂ TỤNG ĐỌC!
phongba Date: Thứ Năm, 16 Apr 2020, 8:18 AM | Message # 1
Major general
Group: Disciples
Messages: 410
Status: Tạm vắng
-PHÁP LÀ ĐỂ THỰC HÀNH CHỨ KHÔNG ĐỂ TỤNG ĐỌC!
Hiện nay có rất nhiều hành giả, họ thọ nhận rất nhiều giáo huấn, họ được gần gũi những bậc đức hạnh và linh thánh, họ cũng thực hành pháp, nhưng thay vì họ thực hành một cách đàng hoàng, họ lại rất hời hợt, họ xem pháp như một cách thể hiện “ Đạo Đức “ bản thân, họ cho rằng như vậy là đủ, và họ không cố gắng thực hành pháp, họ dấn thân vào các hoạt động thế tục một cách mê say, họ quên rằng đó chỉ là việc phụ, việc quan trọng hơn hết , là xoay vào bên trong mình, họ chỉ chú trong việc tụng pháp suông bằng miệng.

Các bậc thầy đức hạnh ra sức khuyên nhủ, về tầm quan trọng của pháp trong đời sống, song những người “ hành giả “ thì lại thờ ơ, họ quá dễ dàng để có được pháp cao cấp, họ tin rằng chỉ pháp cao cấp, mới có thể giúp họ trở nên “ linh thánh”, thật sai lầm với ý nghĩ như vậy, bản thân tôi đã được thọ nhận các pháp rất cao cấp, nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ các pháp căn bản.

Tôi thật sự nghiêm túc thực hành các pháp này, tôi đã từng nghe khá nhiều sự chỉ trích, tôi từng nghe từ các vị hành giả nói về pháp cao, pháp thật….nhưng tôi chưa từng thấy sự thành tựu từ họ, có một lần tôi nhận được cuộc gọi từ một học trò, học trò ấy nói với tôi rằng “ con có nghe một vị thầy nói về sư phụ, con nghe rất nhiều điều không tốt”, tôi chỉ có thể cười và nói rằng “ con có tin hay không, nếu con không tin thì tốt, mà tin cũng tốt, nếu con tin có nghĩa là niềm tin giữa con và thầy chưa đủ, nếu con không tin có nghĩa là pháp của thầy đã thấm vào con”, tôi lại nói với họ trò ấy “ con đừng quan tâm về những gì được nghe, khi con thực hành pháp chính con được trải nghiệm sự thật về tâm, sự thật không có thứ gì đang hiện hữu, không có sai hay đúng, nếu con tin nó là thật, thì con cũng giống họ, con cũng bị lừa giống như họ, nếu vậy thì pháp chẳng giúp ích gì cho con!! Học trò rất ngạc nhiên và hỏi ? Vì sao thầy không buồn?

Tôi cười và trả lời rằng:
Vì thầy không tụng đọc pháp suông, mà thầy chú tâm vào việc bên trong mình, thầy thấy rõ dẫu họ có nói rằng “ ông ấy là bậc linh thánh”, thì thầy cũng chấp tay cúi đầu đảnh lễ, nhưng sự thật thầy biết việc đảnh lễ bậc linh thánh , chỉ tạo phước báu chứ nó không thật sự đưa thầy đến cửa “ giác ngộ”.

Con hãy nhớ rằng, một hành giả chân chánh, họ chú trọng vào thực hành pháp, họ chẳng có thời gian để tâm hướng ra ngoài, ngày trước tôi hay tìm kiếm các bậc linh thánh để nương tựa, nhưng tôi càng kiếm lại càng thấy mình cô độc, đến khi tôi nhận được “ giáo huấn về sự thật bên trong”, tôi chẳng tìm kiếm thứ gì, dừng lại và quan sát các sự thật đang diễn ra, và dấn thân thực hành những gì đã nhận được không mệt mỏi, cho nên nếu thật sự cho lời khuyên “ đừng tụng đọc pháp nà hãy thực hành, không có hành giả nào tụng pháp mà chứng ngộ, tất cả các bậc giác ngộ, đều dấn thân trong thực hành pháp miên mật và đạt giác ngộ”!!!!

Trích bài pháp “ Pháp là sự thực hành chân chánh “

H.E 16th Tumtin Rinpoche
Nguồn : https://u.to/pkAcGA


Message edited by phongba - Thứ Năm, 16 Apr 2020, 8:33 AM
 
atoanmt Date: Thứ Bảy, 18 Apr 2020, 10:35 AM | Message # 2
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng



AToanMT
 
FORUM » TRANG PHẬT GIÁO » TRUYỆN PHẬT GIÁO » PHÁP LÀ ĐỂ THỰC HÀNH CHỨ KHÔNG ĐỂ TỤNG ĐỌC!
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO