Thứ Năm
02 May 2024
5:23 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » THÀNH VIÊN » CHUYỆN XÃ HỘI » Chủ tịch xã bạo hành với dân
Chủ tịch xã bạo hành với dân
hailove Date: Thứ Năm, 11 Aug 2011, 10:21 AM | Message # 1
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
Người dân bức xúc phản ánh ông Trần Anh Quốc (33 tuổi) - Chủ tịch UBND xã Xuân Trường, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) - liên tục có những hành vi xúc phạm, đánh đập công dân

Triệu tập và đánh dân lúc nửa đêm

Ngày 9.8, sau khi rời phòng khám bệnh, ông Nguyễn Phong (41 tuổi, ở xã Trạm Hành, TP Đà Lạt, làm nghề thu mua phế liệu) uất ức kể lại chuyện bị Chủ tịch UBND xã Xuân Trường đánh: Khoảng 22 giờ 30 ngày 3.8, ông Lê Hải Châu, Trưởng công an xã Trạm Hành, đến nhà ông Phong, bảo ông đến xã Xuân Trường gặp ông Trần Anh Quốc có việc gấp.

Tại phòng làm việc của Công an xã Xuân Trường, ông Quốc (nồng nặc mùi rượu) hỏi ông Phong: “Mày mua đồ ăn trộm phải không?”. Ông Phong trả lời “không”, thì bị ông Quốc bạt tai. Ông Phong hỏi: “Sao chủ tịch lại đánh tôi?”. “Tao sẽ đánh mày cho tới sáng”, ông Quốc nói, rồi tắt điện trong phòng và lao vào đánh ông Phong tới tấp. Ông Quốc tiếp tục tra hỏi ông Phong tạm trú ở đâu, xe máy có giấy tờ không và bảo viết tường trình ngay. Ông Phong trả lời là có hộ khẩu thường trú ở xã Trạm Hành, do đi vội nên không mang theo giấy tờ xe; do không biết chữ nên không viết được. Ông Quốc lại tắt đèn, đạp ông Phong rớt xuống ghế, dùng chân đạp vào ngực. Chỉ khi ông Hiển (Phó trưởng công an xã) mở điện sáng thì ông Quốc mới dừng tay. Ông Phong phải nhờ điện thoại của ông Hiển gọi vợ mang hộ khẩu, giấy tờ nhà đất và giấy tờ xe lên trình ông Quốc.

Còn ông Nguyễn Lâm (nhân viên bảo vệ trường Mầm non Xuân Trường) rơm rớm nước mắt kể lại: “Khoảng 21 giờ 30 ngày 3.8, tôi vác bao đi lượm ve chai thì bị ô tô 4 chỗ ép sát lề. Ông Quốc bước xuống, bắt tôi về trụ sở xã”. Ông Quốc tra hỏi, biết ông Lâm bán ve chai cho ông Phong bên xã Trạm Hành, nên gọi điện nhờ ông Lê Hải Châu triệu tập gấp ông Phong đến xã Xuân Trường làm việc. Tiếp đó, ông Quốc cấm ông Lâm đi lượm ve chai vì sẽ gây ô nhiễm môi trường, gây ngộ độc cho học sinh...; rồi dọa nếu tiếp tục lượm ve chai sẽ bắt nhốt và phạt.

Dọa đốt cây xăng

Khoảng 21 giờ 30 ngày 5.8, ông Quốc cùng với ông Trần Minh Hải (cán bộ tư pháp xã) dùng ô tô đến thôn Xuân Sơn. Thấy một số bà con đang uống cà phê và chơi bài trong quán của ông Nguyễn Thành Biên (trước cổng trường Tiểu học Xuân Sơn), ông Quốc dừng xe bước vào quán quát nạt: “Đ.M, quán này chứa chấp đánh bạc”. Chủ quán đang ngồi uống trà với một số người lớn tuổi, nhưng ông Quốc vừa chửi thề vừa dùng chân đạp mạnh vào chiếc bàn làm văng ly nước. Khi thấy ông Lê Văn Khoa (46 tuổi) trong quán, ông Quốc chửi và thách thức ông Khoa bước ra đường, sẽ đánh gãy không còn một cái răng. Tại quán cà phê của ông Biên, ông Quốc gọi điện gặp bà Xuân chủ cây xăng Xuân Kim ở trung tâm xã Xuân Trường, hăm dọa sẽ đốt cây xăng nếu ông Khuê (chồng bà Xuân) không dậy tiếp chủ tịch xã. Rời quán ông Biên, ông Quốc lái ô tô đến cây xăng Xuân Kim, húc vào hàng rào, la lối thị uy.

Chiều 9.8, ông Trần Anh Quốc thừa nhận với PV tất cả những vụ việc trên. Ông nói: “Tôi nghĩ sự việc ông Phong bị nhẹ thôi, nên chưa tới thăm; nghe nói hôm nay ông Phong lại đến bệnh viện”. Ông Quốc cũng thừa nhận, đêm 5.8 có đến quán ông Biên kiểm tra đánh bài; do tính nóng nảy, muốn giải quyết công việc nhanh nên đã la mắng, chửi thề và đạp bàn ghế. Ông Quốc thừa nhận gọi điện dọa bà Xuân: “Bà có tin ngày mai cây xăng nhà bà sẽ cháy không”.

Ngày 10.8, ông Hà Phước Ta, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Trường, cho biết: Sau khi nhận được đơn tố cáo của bà con về các vụ việc trên, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra của xã đã gặp gỡ những người liên quan để làm rõ vụ việc. Tuy chưa có tường trình bằng văn bản, nhưng ông Quốc thừa nhận có đánh ông Phong.

Theo ông Nguyễn Hữu Âu, Chủ tịch UBND xã Trạm Hành, trong cuộc họp Đảng ủy xã Trạm Hành ngày 9.8, ông Lê Hải Châu (Trưởng công an xã) nhận khuyết điểm khi đã gọi ông Nguyễn Phong đến xã Xuân Trường làm việc trong đêm 3.8. Đảng ủy yêu cầu ông Châu tường trình vụ việc bằng văn bản để làm cơ sở xem xét mức kỷ luật.

Lâm Viên
http://vn.news.yahoo.com


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
 
FORUM » THÀNH VIÊN » CHUYỆN XÃ HỘI » Chủ tịch xã bạo hành với dân
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO