Thứ Sáu
26 Apr 2024
3:14 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » TRANG Y HỌC - SỨC KHỎE » Y-HỌC - SỨC KHỎE » CÁC BÀI "TRỊ BỆNH KHÔNG CẦN THẦY" CỦA THẦY ATOANMT
CÁC BÀI "TRỊ BỆNH KHÔNG CẦN THẦY" CỦA THẦY ATOANMT
hailove Date: Thứ Bảy, 07 May 2011, 2:17 AM | Message # 1
Lieutenant general
Group: Moderators
Messages: 514
Status: Tạm vắng
MÌNH XIN HỆ THỐNG LẠI CÁC BÀI "CHỮA BỆNH KHÔNG CẦN THẦY" CỦA THẦY ATOANMT BÊN TRANG TGVH ĐỂ CÁC BẠN KHI CẦN GẤP CÓ THỂ XEM CHO DỄ HOẶC CÓ THỂ LÀM 1 CẨM NANG NHỎ BỎ TÚI RẤT TIỆN ÍCH XIN MOD XEM QUA CÓ GÌ TRÙNG LẤP XÓA GIÙM MÌNH HOẶC THÔNG BÁO ĐỂ MÌNH XÓA

TRỊ TRẺ KHÓC ĐÊM

Mình vì có tật...: "LÀM BIẾNG BẨM SINH" nên làm cái gì cũng luôn luôn tìm con đường ngắn nhất. Nhận thấy, thay vì phải làm Bùa, thắt Chỉ , hơi mất công, mình biết cách này rất dễ:
KHÔNG CẦN DÙNG BÙA, AI AI CŨNG LÀM ĐƯỢC, VÀ KẾT QUẢ 100%, xin viết ra trình với các bạn:
CÁCH TRỊ TRẺ KHÓC ĐÊM
1/- Mua Hương,Hoa, Trà, Quả cúng Phật, trường hợp không có bàn Thờ Phật, thì sắp lễ vật trên 1 cái bàn, Nghĩ đến bất cứ 1 Vị Phật nào cũng được.
2/-Đặc biệt Hoa phải có đủ 5 loại Hoa, hoặc 5 màu khác nhau. Không dùng Hoa có gai.
3/-Sau khi dâng lễ vật Cúng Phật xong, khi Nhang gần cháy hết, thì lại bàn Thờ Phật thầm Khấn:
-"Cho con xin Hoa của Phật trị trẻ khóc đêm"
Rút ra 5 nhánh Hoa, cầm cành, nhúng Hoa vào ca nước lạnh, xong vỗ 5 đóa Hoa đó trên trán của Trẻ, rồi nói:
-"Ngoan nhé, tối nay ngủ ngon nhé, không được khóc đêm nữa nhé"
Vỗ nhẹ 3 lần vào trán và nói như thế là xong.
Ngay đêm đó trẻ sẽ hết khóc liền.
Cách này tôi đã chỉ cho rất nhiều người tự làm, đều đạt kết quả. Hôm nay xin post lên để chia xẻ với các bạn bốn phương.

TRỊ HÓC XƯƠNG-XƯƠNG MẮC CỔ

Chào các bạn,
Hôm nay tôi xin trình bày cách “Mượn Trà, hoặc Nước cúng của Phật” để trị bịnh “Hóc Xương, Mắc Xương trong Cổ”.



1/- Nếu trên Bàn Thờ của Phật có sẵn ly nước hoặc ly Trà:
Mình chỉ cần lại thắp 3 nén Hương, xong thầm khấn 3 lần:
Xin chư Phật cho con xin Nước ( Xin Trà) của Phật để trị Hóc Xương.
(Trường hợp ly không có Nước, hoặc Trà thì mình rót Nước vào)

2- Cầm ly Nước bằng tay Phải, tay Trái thì ngón Cái bấm vào gốc của Ngón Áp Út, chỗ đeo Nhẫn, đeo Cà-Rá. Ba Ngón: Giữa, Áp Út, và Út nắm Ngón Cái lại, chừa Ngón Trỏ ra: Giống Y như là Ấn Định-Thân.

3/- Ngón Trỏ đó chấm ngay tâm điểm của đáy Ly, vẽ 3 vòng Ngược chiều kim đồng hồ, Theo hình Vẽ.

4/- Đưa ly Nước hoặc Trà đó cho người bị mắc Xương uống, vừa đưa vừa nói:
“ Đây là Nước Cam Lộ Thủy của Phật, uống vào xương sẽ trôi tan mất ngay”.

Trường hợp cấp cứu, trong bàn ăn, bất cứ chỗ nào, không có Bàn Thờ Phật thì:

Rót 1 ly nước, cầm như trên, hít 1 hơi dài vào, ngậm miệng, nín thở, lưỡi hơi uốn cong chạm vào chân răng cửa,
(Nếu bạn bị...sún Răng Cửa thì Lưỡi chạm ngay vào chỗ nướu (lợi) của Răng sún đó cũng được , có điều là những người bị Sún Răng Cửa, không nên Cười Toét Miệng, vì cười như thế dễ bị Gió lùa vào, sinh đau Bụng ! )

Nghĩ trong óc câu:
Xin chư Phật chứng cho con dùng Nước để trị Hóc Xương như ‎ý.
Niệm xong hé môi thở nhè nhẹ về ly nước. Rồi làm theo phần số 3 và 4 nêu trên là kết quả ngay

HẠ CƠN CAO HUYẾT ÁP.

Những người bị bệnh Cao Huyết Áp, Cao Máu, thường thường...mặt đỏ, đôi khi bất ngờ Áp xuất máu cao vụt lên, người bệnh sẽ thấy choáng-váng, rồi bị té xỉu, kích ngất (epileptic seizure). Nhiều khi không tự chủ được, có thể ngã đập đầu gây nguy hiểm, vỡ mạch máu trong Óc, bị "Tai biến mạch máu Não", Khi bị ngất xỉu lâu quá, Óc bị thiếu Oxy, dẫn đến "bán Thân bất toại" và có khi "tử vong"...
Tôi xin trình bày cách chận đứng cơn Cao Máu đó dưới đây, mà ai ai có bịnh này cũng đều tự trị được (Và các bạn cũng có thể ..."làm Thầy 5 phút" để trị cho người khác, trong trường-hợp cấp-cứu) cơn tăng áp-suất nguy-hiểm đó. Khi vừa cảm thấy đầu choáng-váng, xây-sẩm thì:
Chỉ cần dùng 2 Ngón Tay của bàn Tay Trái (Như Ấn Diệu Lạc Thiên Tôn)




1/- Ngón Trỏ vịn vào đỉnh của múi thịt nhô cao giữa Tai Trái, lần Ngón Trỏ ra phía trước
Khi ngón Tay ra khỏi phần thịt đó, vừa chạm vào Da mặt, thì ngưng.

2/- Vẫn giữ nguyên Ngón Trỏ tại vị trí trên. Dùng Ngón Giữa, đặt Trên Vành Tai, lần ngón tay chạy theo Vành Tai ra phía trước, khi hết vành Tai, vừa chạm vào Da Mặt, thì ngưng.

3/- Ấn mạnh vào 2 điểm đó, và giữ nguyên sức ép như thế.

4.- Trong Óc thầm niệm như sau:
Xin Đức Dược-Sư Lưu-Ly-Quang Vương-Phật cho con trị cao huyết áp như ý.
Án Ma Ni, Án Ma Ni, Án Ma Ni, Hồng Hồng Hồng, Hồng Hồng Hồng, Hồng Hồng Hồng, Án Án Án, Án Án Án, Án Án Án, Soá Ha.

Xong lấy tay ra là hết ngay cơn cao máu. Áp suất trở lại bình thường.



Nếu người bệnh Cao Huyết Áp, thì mỗi ngày tự làm như trên 2 lần, Sáng và Chiều. Bệnh sẽ hết hẳn lúc nào không biết.

TRỊ BỆNH ĐỔ MỒI HÔI TRỘM:

1/- Ra tiệm Thuốc Bắc, hỏi mua 1 lượng (兩 40gr) “Hồng Sâm” (紅參) hoặc Sâm Hoa-Kỳ (參華旗), có màu hồng hồng, xong nhờ tiệm thuốc cân thử cho 3 chỉ và bạn để ý số Sâm khoảng bao nhiêu nhé. Mỗi ngày, dùng 3 Chỉ (3錢 12gr) (TRẺ EM thì dùng 2 chỉ (2錢 8gr) Sâm đó, bỏ vô bình giống bình Trà hay Bình Thuỷ, châm nước sôi vào, rồi uống nhâm-nhi từ-từ, sao cho trong ngày uống hết 3 chỉ Sâm đó. Xác Sâm ăn luôn cũng được. )

2/- Dặn trong nhà, ai có nấu Cơm, nấu Canh, thì để cái tô nhỏ bên cạnh, mỗi lần mở nắp Nồi, nghiêng lấy nước đọng trên nóc Nồi hứng vào Tô, để dành cho Bạn uống...lai rai.
Chỉ có vậy, mà bịnh Đổ-Mồ-Hôi-Trộm của bạn sẽ hết hồi nào hổng biết.

Nhớ: Khi Đau bụng, không bao giờ dùng Sâm được nhé bạn.
Vì sách Thuốc có câu: “Phúc thống phục Nhân Sâm: tắc tử”
Đau Bụng dùng Nhân Sâm...coi chừng chết ngắc đó !

NƯỚC GẠO LỨC RANG!

Trị hoặc làm bình-quân được những rối loạn của các Bệnh nội-tạng về: Tim: áp-xuất máu Cao, Thấp. Gan, Thận, Bao-Tử, Ruột, Tử-Cung, Buồng Trứng.

Cách chế:
1/- Mua Gạo Lức, loại Gạo chưa xay thành trắng, mà còn 1 lớp bọc màu nâu bên ngoài. Gạo càng có mầu Nâu đậm càng tốt. Nhưng nhớ là không phải Nếp Than đâu nhé bạn.

2/- Gạo đem về, KHÔNG rửa nước, không vo, chỉ sàng kỹ cho sạch bụi cát. Xong để vào chảo rang khô như vậy, rang cho Gạo nâu sậm, có mùi thơm, và nhớ đảo đều không cho Gạo cháy khét. (Nếu lỡ làm cháy khét, thì…Kính chuyển đến… cho Heo, Lợn Gà xơi !) Rang xong, để nguội, đựng trong hũ, bình, kín miệng, để dùng từ từ.

3/- Dùng Muỗng (Thìa) cỡ múc Canh, đong gạo đã rang, cứ 1 muỗng Gạo rang, ta dùng 1 lít nước.

4/- Đong 2 muỗng Gạo rang vào Nồi, hoặc Ấm nấu nước, đổ vào 2 lít nước. Nấu lửa riu-riu, 6 tiếng !!! Chắt nước đó ra, chứa vào bình, uống thay cho nước lạnh, uống HẾT trong ngày. Nước gạo rang này dễ thiu, không để cách đêm được.

Phần cái, sẽ thành Cháo, cứ chế biến ăn Cháo mặn, Cháo ngọt tùy-ý. Ngán cháo thì mời Heo, Lợn xơi phụ !)

5/- Cứ uống liên tục như thế 1 THÁNG, sẽ thấy các bệnh trong người thuyên-giảm nhiều. Càng dùng lâu, càng thấy khỏe người hơn, và nhất là các Cô, nếu dùng sau 1 tháng, sẽ thấy da mặt của mình tươi-nhuận hơn, đẹp Gái hơn.

6/- Trường-hợp không có khả năng nấu liu-rui 6 tiếng, thì ta kiếm 1 Bình Thủy (Phích giữ nước nóng) có thể tích 2 lít. Buổi tối, đổ 3 muỗng canh Gạo rang vào, nấu nước cho sôi, đổ vào Bình-thủy, để suốt đêm.
Sáng chắt nước đó ra uống nguyên ngày.

VỪA CAO HUYẾT ÁP VỪA ĐỔ MỒ HÔI

1/- Đơn Bì (Đan Bì) 丹皮
2/- Liên Tử Tâm連籽心
3/- Hạ Khô Thảo 夏枯草
4/- Long Đởm Thảo 龍 膽草
5/- Cúc Hoa 菊花
6/- Bội Lan 蓓蘭
(6 Vị thuốc trên: mỗi Vị cân 2 Tiền = 2錢= 8g).
7/- Kim Ngân Hoa 3 Chỉ (3 Tiền) 金銀花 3錢
8/- Kê Huyết Đằng 5 Chỉ (5 Tiền)雞血藤 5錢

Kiêng thức ăn Chua và lạnh.

Nước nhất: 3 chén (bát) sắc còn 1
Nước nhì : 2 chén, sắc còn 8 phân

Uống 3 thang
1 Chỉ (Đồng) 錢 = (4gr)

RỤNG TÓC:

Thăng-Ma (Sao rượu) 2 chỉ 升痲 2錢
Sài-Hồ (Sao rượu) 2 chỉ 柴胡 2錢
Xuyên-Khung 2 chỉ 川芎 2錢
Bạch-Truật 5 chỉ 白朮 5錢
Huỳnh-Kỳ 3 chỉ 黃耆 3錢
Viễn-Chí 2 chỉ 遠志 2錢
Hắc Táo-Nhân 3 chỉ 黑棗仁 3錢
Thần-Sa 1,5 chỉ 辰砂 1錢 5分
Phục-Linh 1,5 chỉ 茯苓 1錢 5分
Chích-Thảo 1,5 chỉ 炙草 1錢 5分
Hà Thủ Ô 1,5 chỉ 何首烏 1錢 5分
Bạch-Thược 2 chỉ 白芍 2錢

( Chỉ = Tiền = 錢 = 4gr)

Sắc 4 bát (chén) còn 1 bát (chén). Uống nhiều thang.

TRỊ TRẺ KHÓC NGÀY
TẮM CHO CHÁU BÉ:


1/- Mua Hương, Hoa, Trà, Quả, cúng Phật Thích-Ca(Hoa phải dùng 5 loại Hoa khác nhau, hoặc 5 màu khác nhau, không dùng hoa có gai)
2/- Chờ hương tàn ½ khấn xin Phật Dược-Sư, Chư Vị Phật Lực chứng cho và trị cho:(con của Cháu tên..., bị bệnh khóc ngày, khóc đêm) được hết bệnh.

3/- Lấy 1 thau mới, nhỏ, đổ nước vào và cắt 5 cái Hoa khác màu, khác nhau đã cúng Phật. thả vào trong thau nước.

4/- Hướng về Bàn Thờ, Nhắm mắt, Hít 1 hơi thở vào và nín thở, Lưỡi cong lên chạm và chân răng cửa trong Miệng. Thầm nghĩ câu:-“Án thiệt lệ chủ lệ chuẩn Đề gia hộ cho (Tên...) được khỏi bệnh, như ý tabàha”

Xong câu mới được hé miệng ra thổi nhẹ về thau nước.Tất cả hít vào, nín thở, niệm và thổi như vậy 3 lần.
Nếu trong 1 hơi thở mà không niệm hết câu được. thì kể như hỏng, phải làm lại. Sao cho trong 1 hơi nín thở ấy, phải đọc hết câu: “Án thiệt lệ chủ lệ chuẩn Đề gia hộ cho (Tên) được khỏi bệnh, như ý tabàha”

5/- Chờ hương tàn xong, lấy thau nước ấy hoà vào nước nóng cho điều hoà nhiệt độ thích hợp rồi tắm cho cháu.

DỊ ƯNG NỔI MỀ ĐAY

Kinh Giới 荊 芥
Sài Hồ 柴胡
Phòng Phong 防 風
Khương Hoạt 姜 活
Độc Hoạt 獨 活
Xuyên Khung 川 芎
Sa Sâm 沙 參
Cát Căn (Sắn Dây) 葛 根
Tiền Hồ 前葫
Chỉ Xác (Trái Tranh Gai già) 枳 殻
Cam Thảo 甘草
Phục Linh 茯苓

Tất cả đồng cân 1 chỉ (1Chỉ (Tiền) = 4gr)
Ngày uống 2 lần:
Nước nhất: Sắc 3 bát nước, còn lại 1
Nước nhì: Sắc 2 bát còn lại 8 phần
Uống 3 đến 5 thang thấy khỏi thì ngưng.

TRỊ MẮT THƯỜNG BỊ MỤN LẸO:

Dùng bàn tay Phải của chính em Bé, hoặc trẻ em thường bị Mụn Lẹo ở Mi Mắt,
trừ ngón Cái ra, khép 4 ngón tay còn lại và đo chiều ngang của 4 ngón đó như hình vẽ:


1/- Định vị trí Huyệt đầu tiên TRÊN CỘT SỐNG XƯƠNG CỔ: bằng chiều dài 4 ngón tay, tính từ mí chân tóc gáy đi xuống. (Làm dấu)

2/- Định vị trí Huyệt thứ Hai: Từ Huyệt trước, đo tiếp xuống cũng bằng chiều dài 4 ngón tay. (làm dấu)

3/- Người trị, dùng bàn Tay Trái, đặt Ngón Giữa trên huyệt thứ Hai, xong căng cả 5 ngón tay của mình, đặt chạm vào lưng em Bé. Đánh dấu 5 điểm chạm đó.
Như vậy, bi giờ ta đã có được tất cả 6 điểm đánh dấu.

4/- Dùng đầu đũa tròn, lau cho sạch, lần lượt đặt trên các 5 Huyệt theo 5 ngón tay đó theo thứ-tự, mỗi Huyệt, day nhẹ ngược chiều Kim Đồng Hồ, thầm đếm 60 đếm, thì ngưng. Vừa ngưng là chấm 1 giọt (thật nhỏ, cỡ cọng chân Nhang) Dầu Khuynh-Diệp lên điểm đó.
Không dùng các Dầu nóng có cao độ (trên 10%) chất Salicylate de soude, kị dầu Cù-Là, vì có thể gây khó thở hoặc làm suy Tim cho em Bé !!!

5/- Day 5 Huyệt và chấm dầu như trên, chỉ làm 1 ngày 1 lần, thường tối đa là chỉ phải làm khoảng 3 ngày là tan hết các Mụt Lẹo ở Mắt, và sẽ không bị tái đi tái lại nữa.


Trị Mụn Cóc rất hay:
Khi thấy các trẻ em dưới 10 tuổi đang ăn cơm. người bị Mụn Cóc lại nói với Trẻ đó như sau:
1/- -"Em, Cháu...Cho tui xin mấy hột cơm trị Mụn Cóc nhé?"

2/- Phải chờ em bé đó gật đầu, mới lấy vài hột cơm Trắng, không bị dính thức ăn khác trong Chén, Bát cơm đó.

3/- Dùng mấy ngón tay của mình, bốc mấy hột cơm, chà, day Cơm đó trên Mụn Cóc, và nhìn chăm-chú vào, đồng thời nói
"Tui day cơm này, là Mụn Cóc sẽ hết ! đây là lệnh !"

4/- Làm một vài lần như thế, rồi quên đi, đến khi nhớ lại, nhìn sẽ thấy Da lành lặn, như chưa bao giờ bị Mụn Cóc vậy.

TRỊ ĐAU LƯNG:

1/- DAY HUYỆT: (Theo DIỆN CHẨN của THẦY BÙI QUỐC CHÂU)



Theo hình vẽ trên ta có:
1 huyệt trên đỉnh chóp Mũi
1 Huyệt trên Huyệt Chóp Mũi, khoảng trên vạch ngang qua chỗ 2 khoé cánh Mũi
4 Huyệt chân Tóc trên Trán.
Dùng đầu Đũa loại Nhọn (nhưng hong bén) day trên các Huyệt đó, mỗi Huyệt 30 đếm

*Lưu-ý: Nếu day đúng các Huyệt như hình vẽ, sẽ thấy hơi đau đau 1 chút. Không thấy đau là không đúng Huyệt.
Day xong chấm Dầu Cù Là lên, hoặc dán cao Salonpas lên (cao cắt nhỏ bằng hạt đậu)
Ngày làm 3 lần.

2/- UỐNG THUỐC BẮC:

BÀI THUỐC TRỊ ĐAU NHỨC & PHONG THẤP


Tổng cộng 14 Vị như sau:
各1錢:
1. Qui Bản - 龜板(Dặn gói riêng, vì phải sắc trước khoảng 30 phút rồi mới cho các vị thuốc khác vào sau.)
2. Trạch Tả - 澤瀉
3. Độc Hoạt - 獨活
4. Phòng Kỷ - 防己
5. Thục Địa - 熟地
6. Đương Qui - 當歸
7. Mộc Qua - 木瓜
8. Tần Giao - 秦糾
9. Thương Truật - 蒼朮
10. Ngưu Tất - 牛膝 (七)
Tất cả 10 Vị thuốc trên đều cân mỗi vị là 1 Chỉ (1 Tiền) 各1錢 (4gr)

各5分:
1. Xuyên Ô - 川烏(烏頭)
2. Tục Đoạn - 紫草
3. Uy Linh Tiên - 威靈仙
4. Quế Chi - 桂枝

4 Vị thuốc trên đều cân mỗi vị là 5 Phân 5分 (2gr)

Tất cả 14 Vị trên để chung sắc:
Nước Nhất: Sắc 4 bát (chén) còn 1
Nước Nhì Sắc 3 bát (chén) còn nửa chén
Uống trong ngày.
-Uống 10 Thang-

MẸO GIÚP DỄ SINH EM BÉ

1/- Nói Ông Xã lấy 1 cái "Rế" loại thường dùng trong nhà để lót đáy Nồi, (đã dùng qua)không lau rửa gì cả, bỏ trong 1 cái túi nylon cho kín đáo.

2/- Nói Ông Xã lấy 1 cái Quần lót, hoặc Quần-Đùi (Quần Tà-Lỏn) của Ông-Xã đã mặc qua. Cũng bỏ chung vào cái túi Nylong đựng Rế.
Ngày Bạn vào bệnh viện sinh em bé, nói Ông Xã theo sát, khi Bạn đã nằm trên giường của Bệnh-Viện (bất kỳ giường nào, cho dù là chưa phải là Giường Sinh)

Khi Bạn đã thay và mặc cái áo rộng chuẩn bị sinh. Tôi biết lúc vào Bệnh-Viện, các Chuyên-Khoa hoặc Y-Tá hộ-dưỡng sẽ đo "Độ Nước Ối" và họ sẽ để Bạn nằm riêng 1 thời gian trước khi đưa Bạn vào phòng Sinh.

Lợi-dụng thời gian đó, lúc không có Bác-Sĩ hoặc Y-Tá bên cạnh, Bạn nói Ông-Xã lấy cái Quần Đùi ra luồn dưới Áo và để trên Bụng của Bạn, xong để cái Rế lên trên cái Quần. Tất cả sẽ nằm dưới Áo, nên lỡ có ai nhìn Bạn, họ sẽ không thấy gì cả.

Kế đó, Ông-Xã của Bạn phải xoa xoa 3 vòng trên Bụng của bạn, THUẬN CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ, vừa xoa vừa tập trung tinh-thần và nói khẽ:
"Xin cho em Bé sinh ra dễ dàng nhanh chóng nhé"

Thế là xong, Ông Xã bạn lấy các thứ lại, bỏ vào trong bịch nylon, hong ai biết cả.
Sau đó, Bạn sẽ thấy chuyển Bụng và sinh Em Bé dễ dàng, khỏi phải mổ.!

TRỊ MỘNG-DU HOẶC HAY MƠ THẤY ÁC MỘNG:

Bạn DinhLong,
Bạn nói Bà Ngoại của Bạn hãy làm như sau:

1/- Dùng bàn Tay Phải, ngón Cái bấm vào chân Ngón Áp Út (Chỗ đeo Nhẫn, đeo Cà-Rá), xong nắm 4 ngón còn lại vào, sao cho Ngón Cái nằm bên trong lòng bàn Tay.

Giường ngủ có 4 Góc, bắt đầu từ góc nào cũng được. Dùng bàn Tay nắm như trên, úp lòng bàn tay xuống chỗ góc giường, Vẽ 3 Vòng Tròn Ngược chiều Kim Đồng-Hồ. vẽ xong, vẫn giữ nguyên Bàn Tay nắm, vỗ xuống tâm chỗ vòng tròn vừa vẽ đó 3 vỗ.
Đó là xong 1 Góc thứ nhất của cái Giường, phải lần lượt làm như vậy cho cả 3 Góc còn lại. Nhưng thứ-tự làm của 4 góc là Ngược Chiều Kim Đồng Hồ.
(Vì dụ mình nằm trên giường, dang 2 chân ra phía 2 góc cuối Giường, và mình bắt đầu làm chổ Góc Giường phía Chân Phải của mình, thì góc thứ 2 ngược Chiều Kim Đồng Hồ sẽ là góc Giường về phía Chân Trái).

2/- Người Ngủ: Bắt đầu Ngủ, nên Nằm Nghiêng:
Gối Đầu phương Bắc, Chân chỉ về phương Nam, Mặt hướng về phương Tây, Lưng về hướng Đông.

Ai Ai mà ngủ như cách mình chỉ ở trên thì đa-số cũng đều khỏi bị Bệnh Mộng-Du hoặc không còn mơ gặp ác mộng nữa.

Lưu-Ý:
Người nào vẽ vòng tròn, thì nếu là Người Nam, phải dùng Tay Trái, nếu là Nữ, thì dùng tay Phải.

TRỊ MẤT NGỦ

Đồng thời, nếu có thể thì Cháu nói Mẹ cháu ngủ như sau:
Người Ngủ: Bắt đầu Ngủ, nên Nằm Nghiêng:
Gối Đầu phương Bắc, Chân chỉ về phương Nam, Mặt hướng về phương Tây, Lưng về hướng Đông.

Xin lỗi cháu vì đã lâu tôi bận hong vào Mạng TGVH, nên trả lời cháu chậm.
Chúc Mẹ cháu và gia đình được an lành, may mắn.

TRỊ TAI NUÔI ONG VÒ VẼ



1/- Chịu khó ăn Cháo Gạo Lức 1 ngày. Nguyên ngày đó uống nhiều nước trái cây. Hông uống nước Dừa tươi nghen.

Củ Nghệ tươi cỡ ngón chân Cái, lấy 1 nửa giã nhỏ + 1 Trái Tắc + 2 muỗng cafê Mật Ong + 3 muỗng nước lạnh. Tất cả để chung chưng cách thủy, ăn Cháo xong, uống lúc còn ấm nóng.

2/- Bác nằm ngửa trên giường, từ từ lú Đầu ra khỏi cạnh Giường, Gáy Cổ trên giường, Đầu ngoài không khí, thả tự nhiên thòng xuống phía đất. Nằm như vậy 5 phút. Xong từ từ lui đầu vào lại trên giường, nằm 5 phút nữa mới từ từ ngồi lên rất chậm. Ngày làm 2 lần là xong.

3/- Dùng Đũa đầu nhọn làm theo hình vẽ sau đây (THEO DIỆN-CHẦN CỦA THẦY BÙI QUỐC CHÂU) : Day các Huyệt mỗi Huyệt 30 đếm. Xong, chấm Dầu Cù-Là lên. Ngày làm 2 lần.

TRỊ NGẸT MŨI VÀ NGỨA MŨI

Gừng khô
Xuyên-Khung 川芎,
Ngô -Thù-Du 呉茱萸
Phụ-Tử 附子(nhớ hỏi tiệm Thuốc Bắc để biết nhận-dạng vị thuốc này.)
Tạo-Giáp 皁角(bỏ vỏ)
Tế-Tân 細辛
Thục-Tiêu 蜀椒

Mỗi Vị 5 Chỉ 錢(5 Tiền)

Tất cả để chung, đổ Dấm vào cao hơn Thuốc 1 tý xong đem ngâm 1 đêm.
Ngắm chừng thắng Mỡ Heo sao cho vừa đủ ngập cao hơn Thuốc 1 tý. (Khoảng 1 phần 6 Lít)
Đổ Mỡ Heo vào, đun lên, cho đến khi Phụ-Tử thấy vàng thì thôi.
Lọc bỏ bã Thuốc, lấy nước Thuốc để nguội cho đặc lại.
Thoa thuốc lên trên Sống Mũi, và Lấy bông gòn bọc thuốc nhét vào lỗ Mũi.

Làm như thế vài ngày là khỏi.

TRỊ BỆNH HO VÀ ĐAU LƯNG

NGÀY LÀM 3 LẦN:
1/- Úp 2 lòng bàn tay lên Mặt, sao cho 2 Ngón Út vừa chạm vào 2 lỗ Mũi.

2/- Hơi đè sát các ngón tay vào Mặt và dùng 4 ngón tay của kéo ra 2 bên Tai. Y như là vuốt 2 Gò Má từ trong ra ngoài vậy.

3/- Cứ đè xuống và vuốt liên-tục như thế, lòng thầm đếm cho đủ 6o đếm, rồi ngưng 5 phút, ấn xuống vuốt lại. Cứ thế 3 lần, tổng cộng 180 đếm thì nghỉ.

4/- Dùng ngón Cái của Tay Phải, ấn ấn, day day Lòng Bàn Tay Trái, vòng thuận chiều kim đồng-hồ, cũng đếm 60 đếm.

5/- Làm ngược lại: Dùng Ngón Cái của Tay Trái ấn ấn, day day Lòng Bàn Tay Phải, vòng thuận chiều kim đồng-hồ, cũng đếm 60 đếm.

Đến tiệm Thuốc Bắc nào uy-tín mua 3 Thang thuốc sau đây:

Chích Thảo 1 Chỉ 炙草 1錢
A Dao 2 Chỉ 阿膠 2錢
Bạch Thược 2 Chỉ 白芍 2錢
Bạch Truật 2 Chỉ 白朮 2錢
Đương Qui 2 Chỉ 當 歸 2錢
Mạch Môn Đông 2 Chỉ 麥門冬 2錢
Phục Linh 2 Chỉ 茯苓 2錢
Sa Sâm 4 Chỉ 沙 參 4錢
Thục Địa 5 Chỉ 熟 地 5錢
Ngũ Vị Tử 10 Hột 五味子 10 粒

3 Chén rưỡi, sắc còn 1 Chén, uống trong ngày.
Thấy bớt nhiều, có thể mua thêm uống cho đến khi hết hẳn Ho.

TRÚNG GIÓ ĐỘC




1/- Khi có người té xỉu, đa-số là bà con bu lại chung quanh, làm mất bớt dưỡng-khí, nên đầu tiên là mình phải nói khéo…đuổi các người hiếu-kỳ đó đứng xa xa 1 chút, thường-thường tôi nói như sau:
“Xin bà con đứng xa 1 chút để có không-khí cho người bịnh thở, và làm ơn chận dùm đừng cho người ta chen vô thêm, nhưng bà con đừng đi luôn, vì có thể tôi sẽ cần bà con giúp 1 tay đó. Bà con chia nhau: người thì lập tức nấu ngay cho tôi 1 nồi nước sôi, người khác thì kiếm gấp cho tôi vài cái khăn lông, và 1 người thì lấy cho tôi gấp 1 chiếc đũa .”

2/- Đỡ người bệnh nằm trên giường, đặt tay lên Mũi xem còn thở hay không? Đặt tay vào động-mạch Cổ xem nhịp Tim…Nếu còn thì OK, nếu không phải làm hô-hấp nhân-tạo, hoặc nhờ 1 người nâng cằm người bịnh ngước lên để cuống họng dễ thông khí, rồi mình 2 tay để đè lên ngực người bịnh, theo chính nhịp tim của mình mà ấn xuống, thả ra, kích Tim đập lại.

3/- Đặt Lưng Bàn Tay của mình lên trán người bịnh, và bóp lòng bàn chân người bịnh xem nóng hay lạnh.
(Thường lòng bàn Tay của mình ấm, nóng, nên muốn đo nhiệt-độ của người ta, mình phải dùng Lưng bàn tay.)

4/- Lúc trước thì mình cũng giựt Tóc Mai, hoặc tóc đỉnh đầu, Huyệt Bá-Hội, nhưng sau này mình dùng đầu đũa ấn 1 phát thật mạnh vào ngay huyệt chỗ đầu chân Mũi, khúc tiếp giáp với Môi, coi như trên đỉnh của “Nhân-Trung”
Huyệt này do Thầy Bùi Quốc Châu khám-phá, ấn vào có tác-dụng hổi tỉnh nhanh hơn giựt tóc Mai .(và còn làm các vật thể dính trong Mắt mà đã nhúng Mắt vào nước, hoặc thổi Mắt hoài hong ra, ấn nhanh và mạnh vào Huyệt, sẽ ra ngay !)

5/-Nếu Đầu Nóng Chân Lạnh:
Mình nhờ người ta nhúng khăn lông vào nồi nước sôi, vắt khô rồi lau chân hoặc lau các vùng bị lạnh, thay khăn liên tục để giữ độ nóng trên da. Nên nhớ: giữ Nóng mà không cho ướt !

6/- Nếu Đầu Lạnh Chân Nóng:
Thì làm ngược lại, lau và đắp khăn Nóng trên đầu liên-tục.

Xin nói thêm là tại sao mình phải đắp nóng?
Khi Đầu nóng Chân lạnh: chứng tỏ Máu chạy lên Đầu nhiều, đây là trường hợp lên Máu ! Chân lạnh thì mạch máu co, càng ép máu tăng lên trên. Làm nóng Chân là làm các mạch-máu nở ra thu hút máu xuống.

Khi Đầu lạnh Chân nóng: Thì ngược lại, thiếu máu chạy lên Đầu, đây là trường-hợp hạ Máu.! do đó mình phải làm nóng Đầu để kéo máu lên.

CÁCH LÀM TAN SỎI MẬT & SẠN THẬN
ĐƠN GIẢN NHƯNG THẦN-HIỆU


1/- 1 trái Đu-Đủ Xanh, trung-trung, không quá lớn và cũng không quá nhỏ, sao cho 1 mình có thể ăn hết trong ngày.
Cần nhất là mua trái còn Xanh, chưa đến vẻ hườm-hườn nghen !

Rửa kỹ cho sạch, không gọt Vỏ, chỉ cắt bớt đầu và đuôi bỏ thôi.

2/- Từ phía đầu trái Đu-Đủ, luồn Dao nhọn vào giữa, khoét móc bỏ hết sạch Hột đi. Sao cho đừng lủng Vỏ.

3/- Kiếm Muối hột (Muối biển) nhắm chừng không làm mặn cả trái. Nhét chút Muối đó vào chính giữa trái Đu-Đủ.

4/-Đem chưng cách Thủy cho mềm là được, để nguội, ăn cả vỏ, ngày ăn 1 trái.

Nếu ăn được liên tục 1 tuần. Thì Sỏi Mật hoặc Sạn Thận sẽ tự tiêu ngay.

cách khác để TRỊ SỎI THẬN như sau:

- Mua 1 Trái Khóm (Trái Thơm, hay Trái Dứa) trung bình, hông lớn hong nhỏ !
-Dùng bàn chải mềm chải rửa sạch sẽ bên ngoài Vỏ.
-Để nguyên Vỏ, dùng Dao cắt ngang phần đầu Trái để làm cái Nắp đậy.
-Dùng Dao xuyên xuống lấy bỏ cái "Lõi- cái Cùi" chính giữa trái.
-Đường Phèn: Khoảng 2 muỗng canh, Đổ vào giữa Trái .
-Đậy Nắp Trái lại. Đem chưng cách Thủy: Sao cho trái Khóm Đứng, hong ngã.
Khi chín mềm, chỉ ăn phần thịt và uống nước BÊN TRONG RUỘT trái Khóm đó. (Vỏ thì bỏ đi, đừng ăn nghen Bạn ! )
Xơi vài Trái như vậy sẽ làm Tan Sỏi đó bạn.

CÁCH ĐIỀU HÒA TIM



Xòe lòng bàn tay ra, phần lòng bàn Tay ngay dưới chỗ hai ngón Áp Út & ngón Út.
cần Dùng ngón Cái của Tay Mặt bấm và day day THUẬN CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ trên chỗ đó, thường xuyên day như vậy, ngày 3 lần: sáng, trưa, và tối (Tổng cộng 9 phút) như sau:
Mỗi lần day 1 phút, nghỉ 1 phút, lại làm tiếp, tất cả là 3 phút cho 1 lần

TRỊ BỆNH GAI GÓT CHÂN:

Bạn đến Tiệm Thuốc Bắc hỏi mua Cây Ngải Cứu.
(Là Ngải Cứu đã cuốn sẵn trông giống điếu Thuốc Sì Gà nhỏ)

Gừng Già, xắt lát mỏng, đặt trên Gót Chân chỗ bị sưng đau.
Đốt Ngải Cứu và hơ trên lát Gừng tại chỗ đau, khi thấy nóng, nhấc ra, tính 1.
Hơ lại như thế tất cả 20 lần nóng. (Như vậy gọi là "Cứu" 20 Cứu, vì "Cứu "= đốt)

Mỗi ngày "Cứu" (Đốt, Hơ) như thế 1 lần, cho đến khi Gai Gót chân tan mất là xong.

(Đặc biệt: Muốn giảm đau nhanh cho Bà Cụ, Bạn có thể day nhẹ ở Trên Gò-Má (chỗ hay có núm-đồng-Tiền) Nếu đau Gót Chân Trái, thì day Gò Má bên Phải, và Nếu đau bên Phải, thì day bên Trái.)

CÁCH THÔNG MŨI(TRỊ NGHẸT MŨI):

1/- Mua Hẹ tươi 1 bó cỡ 1 nắm tay, cần có cả lá Hẹ, có Củ còn dính chút Rễ. Đem rửa thật sạch vài 3 lần nước.

2/- Mua nửa Lít nước Suối (500ml = khoảng 2 chai nhỏ)
Dùng Nước Suối nấu Hẹ cho sôi, bỏ vào nửa muỗng cafe muối.

3/- Mua 1 bình bú Sữa bằng Nhựa của em bé, chọn bình nào mà đầu núm Vú thật cứng và NGẮN NHẤT, chọc lỗ đầu núm Vú ra, rộng gần bằng đầu Đũa.
(Bình này dùng chứa Nước Hẹ luộc, Bạn đừng có pha sữa dzô rùi ...ngậm...bú Sữa như em bé nghen !)

Khi nấu Nước Hẹ sôi, thì nhắc xuống, dùng vải mịn lọc kỹ. Cần khi nước còn ấm (múc thử 1 muỗng nhỏ nếm , thấy độ ấm bằng trong miệng mình là vừa)
Đổ nước luộc Hẹ đó vào bình Sữa.

Bạn đứng trước bồn, chậu rửa mặt, nghiêng Đầu, khoảng 45 độ là OK, Miệng hơi mở ra chứ hong ngậm.
Để đầu núm Vú vào bên Lỗ Mũi phía trên, cần cho núm Vú bít kín Lỗ Mũi.
Rồi từ từ bóp Bình Sữa, sao cho nước Hẹ chảy vào Mũi rồi chảy ra bằng Lỗ Mũi phía dưới.
Vì Bạn hả Miệng, nên hơi không bị tức, thì Nước Hẹ sẽ chảy vào Mũi dễ dàng.
Nếu nước có chảy vào cổ Họng, Bạn khạc ra, mà có lỡ nuốt vào cũng hong sao.

Mới vài cái bóp đầu tiên, sẽ hơi lúng-túng, nhưng khi Bạn thấy nó chảy ra ở Lỗ Mũi phía dưới, Bạn sẽ thấy rất thoải-mái.

Vì như thế, Nước Hẹ đã chảy 1 vòng từ khoang Mũi này, thông qua khoang Mũi kia, và nó rửa sạch khoang Mũi cho Bạn.

Nửa Lít chia ra 2 lần: 1 Bình cho buổi sáng và 1 Bình cho Buổi tối trước khi ngủ, Bạn hâm số Nước Hẹ còn lại cho ấm.
- 1 bình Sữa nước Hẹ, Bạn bóp nhẹ cho chảy từ Lỗ Mũi Trái sang Lỗ Mũi Phải khoảng 1/4 bình. Rồi Bạn nghiêng Đầu lại, bóp nhẹ cho chảy từ Phải sang Trái.
Cứ đổi qua lại như thế cho hết Bình.

Tôi nghĩ Bạn chỉ cần làm vậy trong 1 ngày là hết bị Nghẹt Mũi nặng.

Ở VN nhiều bụi bặm, không cần chờ đến khi Nghẹt Mũi mới làm, mà nếu cứ độ 2 , 3 tuần, các Bạn nên "Thông Mũi" theo cách trên là sạch-sẽ an-toàn nhất.


NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

Message edited by hailove - Thứ Bảy, 07 May 2011, 2:19 AM
 
socolar Date: Thứ Năm, 12 May 2011, 11:17 PM | Message # 2
Colonel
Group: Users
Messages: 194
Status: Tạm vắng
Cảm ơn Hailove đã có 1 bài tổng hợp giá trị. Cứ thế mà tiến lên bạn nhé.
 
LongTracAn Date: Thứ Sáu, 13 May 2011, 2:51 AM | Message # 3
Generalissimo
Group: admins
Messages: 3159
Status: Tạm vắng


Đại Bi Chú
 
kathy Date: Chủ Nhật, 08 Jun 2014, 10:28 PM | Message # 4
Colonel general
Group: Users
Messages: 900
Status: Tạm vắng
Hailove
 
Cường Date: Thứ Tư, 15 Apr 2015, 1:31 AM | Message # 5
Major general
Group: Disciples
Messages: 352
Status: Tạm vắng
 
huysgn Date: Thứ Năm, 13 Aug 2015, 1:38 AM | Message # 6
Private
Group: Users
Messages: 5
Status: Tạm vắng
Hay quá sá hay luôn!
Khoái nhất cách chữa nghẹt mũi bằng nước hẹ!
Xin cám ơn Thầy thuốc rất nhiều!
 
FORUM » TRANG Y HỌC - SỨC KHỎE » Y-HỌC - SỨC KHỎE » CÁC BÀI "TRỊ BỆNH KHÔNG CẦN THẦY" CỦA THẦY ATOANMT
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO