Kính chào thầy Atoanmt!
Em xin thầy chỉ giùm cách chữa bệnh. Năm 1998, em có uống thuốc kháng sinh và bị dị ứng, khi đó người mệt đến nỗi không đi nổi xe máy, sau đó em chữa bệnh và bồi bổ cơ thể, sau đó khỏe mạnh, nhưng hay bị nhịp tim nhanh: khoảng 100 lần/phút, huyết áp hơi cao. Đi khám bác sỹ nói là bị rối loạn hệ thần kinh thực vật.
Từ đó sức khỏe em cũng bình thường, nhưng không phải là người khỏe.
Đến năm 2007, sau đơt đi công tác bằng máy bay, em bị bệnh loạn nhịp tim ngoại tâm thu (tim bị đập sớm 1 nhịp như bị hụt, em không có bệnh tim), người hay cảm thấy hẫng hụt. Khi đó đến nay em đã uống thuốc đủ cả đông, tây y, không hết, bác sỹ bảo đốt điện sinh lý nhưng em không làm vì thấy nhiều người nói khuyên không nên can thiệp. Từ tháng 4 vừa rồi, vợ em có sinh hạ 2 cô con gái (sinh đôi). Em sinh năm 1975, vợ 1977 và có 1 cậu con trai sinh năm 2003. Từ đó do phải thức đêm nhiều nên em hay bị cơn nhịp tim nhanh, huyết áp lên 140/90, sau đó tự hết, và thỉnh thoảng lặp lại như thế. Từ khi bị ngoại tâm thu em mới hay bị vậy.
Kính mong thầy chỉ bảo em cách chữa bệnh. Với em bây giờ sức khỏe là quan trọng nhất,
rất mong được thầy cứu giúp.
Em xin cảm ơn thầy rất nhiều.