Thứ Sáu
26 Apr 2024
12:51 PM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

[ BÀI VIẾT MỚI · Forum rules · TÌM KIẾM · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » NHÂN-TƯỚNG HỌC- PHONG THỦY & BÓI TOÁN » TỬ VI 2015 » ĐINH TỊ - 39 TUỔI (2015)
ĐINH TỊ - 39 TUỔI
atoanmt Date: Thứ Sáu, 30 Jan 2015, 2:31 PM | Message # 1
Generalissimo
Group: Administrators
Messages: 5081
Status: Tạm vắng
TUỔI TỊ



ĐINH TỴ – 39 TUỔI – ÂM NAM
(Sanh từ 18-2-1977 đến 6-2-1978)


Tướng tinh: Con Cú – Con dòng Huỳnh Đế, Phú quý
Mạng: Sa trung Thổ (Đất pha cát)
Sao: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt
Hạn: Toán tận: trở ngại, va vấp
Vận niên: Xà âm tín (Rắn bị nhốt)
Thiên can: Đinh gặp Ất: Sinh nhập, có lợi
Địa chi: Tỵ gặp Mùi: Sinh xuất, hao tổn
Xuất hành: Ngày Mồng Một Tết
-Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng (giờ địa phương)
-Đi về hướng Tây Bắc để đón Tài Thần
Màu sắc: Hạp màu: Đỏ, vàng; kỵ: trắng, đen

TỔNG QUÁT CHO CẢ NĂM 2015:
Quý Anh tuổi Đinh Tỵ là người có nếp sống nội tâm sâu sắc nhưng khép kín, thường chấp chặt quan điểm của mình, Khó hòa hợp với bạn hữu từ trong quan hệ đến công việc.

Nếu Quý Anh làm trong các lĩnh vực nhà giáo, nghiên cứu, ngân hàng.. dễ thành công hơn ở môi trường nhiều biến động, như du lịch, dịch vụ, ngoại giao..Với tuổi sanh Mạng, cuộc sống tương đối xuôi thuận, sự nghiệp do lích lũy mà thành và bị đổi thay. Quý Anh là người thích cuộc sống an hòa, ít bị lôi cuốn vào tranh dành, đoạt lợi nên cũng giảm phần sóng gió.

Nếu thuận sanh vào ban đêm của hai mùa Hè, Thu, cuộc sống an nhàn, hưởng nhiều phúc lộc nhờ vợ đảm đang, sang giàu. Nghịch sanh lỗi số, duyên phần không được may nhưng cũng khoong đến nổi khổ cực. Sự nghiệp tiến chậm nhugw vững chắc. Hậu vận vững vàng con cái khá giả. Tuổi già thanh thản an vui.

SỰ NGHIỆP TRONG NĂM 2015: Năm nay Quý Anh gặp sao Thái Dương chiếu mạng, đây là một Phúc Tinh, hành Hỏa cực mạnh, đem lại nhiều may mắn, toan tính sáng suốt, có cơ hội thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào. Sao Thái Dương, hành Hỏa rất có lợi cho mạng Thổ Quý Anh , nhưng với Can Chi đều thuộc Hỏa, nên cẩn thận phòng tai nạn về lửa.

Với hạn Toán Tận, cần phòng tai nạn rủi ro, công việc có thể gặp bất trắc khó lường.

Về Tứ Trụ, với Thiên lợi, Địa hại, công việc làm ăn có phần tốt đẹp, tài lộc dồi dào, nhưng gia đình tình cảm có chuyện phải tốn hao, rối rắm.

Vận niên Xà âm Tín không tốt cho sức khỏe, có thể bệnh nạn, phải di dưỡng một thời gian. Cũng có thể, đang sống trong môi trường không thích hợp ma quý anh phải can tâm chấp nhận, chịu đựng. Bản tính của quý anh vốn thích cuộc sống an nhàn, khép kín, vận niên này tuy xấu nhưng cũng không gây khó khăn nhiều cho quý anh.

Phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành để luận giải, năm nay Can Ất thuộc âm, Ngũ hành hợp Kim, trung vận la Thiếu thương, Kim vận bất cập. Đối với quý anh mang Thổ gặp năm Kim có phần bất lợi, nhưng với sat rung Thổ quý anh lại càng tăng phần tốt đẹp.

Sao chiếu mạng rất tốt cho công việc làm ăn nhưng gia đình và scs khỏe bản thân có thể làm chướng ngại con đường tiến thủ. Cần Quan tâm đén vợ con và bản thân cần phòng bệnh nạn. Đang có thời cơ tốt để vun bồi sự nghiệp, nhưng nếu sưc khỏe bất an, thì có thuận lợi cũng như không. Đây là năm có tốt, có xấu nhưng mặt ngũ hành khá hơn, sự nghiệp vẫn có phần tăng trưởng trên trung bình.

Xét về mặt Tử Vi, Tiểu vận đi vào Vượng Địa, có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có khả năng ngăn chận, hóa giải các sự chẳng lành do Sao Hạn xấu gây nên. Đại hạn 10 năm (từ 35 đến 44) danh lộc tăng nhưng gia đọa sinh chuyện rối rắm, buồn phiền. Tiểu Hạn vào Vượng Địa cũng kém phần tốt đẹp vì nội tâm không được thoải mái để làm ăn.

Cung vận có Thai, Triệt, Tang môn, Bênh phù, Thái tuế… là những sao xấu, gia đạo bất an, có chuyện buồn phiền, bản thân đau ốm… gây trở ngại không nhỏ cho công việc làm ăn.

Hội chiếu có Vũ Khúc, Hoa cái, Thanh long, Đế vương, nhờ có nhiều cơ hội tốt, được sự giúp đỡ của Quý nhân, Quý Anh vẫn có lúc phát huy khả năng, tạo được thành quả đáng mừng.
Tử vi có bộ Tứ Đức, Long Đức, Phúc Đức, Nguyệt Đức, Thiên Đức là bộ sao chủ về đoan chính, khoan hòa, nhân hậu cáo khả năng giải trừ bệnh nạn, đem lại nhiều cơ may.

Cung mạng có Tang môn, Địa trì cần giữ gìn sức khỏe và tùy theo hoàn cảnh mà đối nhân xử thế, sẽ không có gì phải lo lắng nhiều. Chỉ việc lành lánh dữ đẻ hạn chế Hung phá tinh, mọi việc sẽ được bình yên. Đây là năm có tốt có xấu, bản tính của Quý Anh vốn không nhiều tham vọng nên cũng giảm thiểu khó khăn rối rắm.

Cung Tài Bạch có Thiên trù, Hóa lộc công danh tài lộc dồi dào nhưng phần tích lũy không cao vì có Phá, Hư Bệnh đồng nhập, phần tiêu tốn cũng khá nhiều.

Nhìn chung , năm nay Sao Vận khá tốt, tuy không được bảo toàn thành quả nhưng sự nghiệp vẫn có phần vũng vàng hơn.

TÌNH CẢM: Năm nay, danh lộc có phần đi lên nhưng gia đình tình cảm có nhiều bối rối không yên.

Nếu có gia đình vợ chồng khó tránh những bất hòa vì bất đồng trong cung cách xử sự đối với thân tộc. Hạn có Tứ Hung, gia đình, thân quyến, có người ốm đau tai nạn.. phải lo toan, dĩ nhiên phải tốn hao tiền bạc. Vợ chồng mỗi người mỗi ý, sinh thêm phiền muộn. Quý Anh lại có tính nóng sinh thêm bức xúc, dễ sinh ra cảnh “ cơm không lành, canh không ngọt”.

Với Phú, Phượng, Phá, Tuế, nếu không nhẫn nhịn, nhường nhau, vợ choongd dễ sinh tranh cãi oán trách nhau..chuyện phiền bực càng thêm chồng chất. Đại hạn 10 năm, không tốt về tình cảm gia đình, nên cố gắng bảo toàn cuộc sống lứa đôi.

Quan hệ bạn bè nên cẩn thận. Đừng nghe lời thị phi, cuộc sống càng thêm xáo trộn.
Đối với Quý Anh độc thân, năm nay tình cảm lứa đôi không thuận, dễ sinh tai tiếng, hiểu lầm. Quan hệ mang lại nhiều nỗi buồn và có những sự việc khó giải quyết.

Nếu đã có người yêu, năm nay không thuận cho việc lập gia đình. Cả hai mặt sức khỏe, tinh thần sẽ gây nhiều khó khăn nếu muốn cử hành hôn lễ.

Quý Anh hạp tuổi với người tuổi Kỷ Tỵ (37 tuổi), Ất Sửu (31 tuổi), Quý Hợi (33 tuổi); Khắc kỵ vơi tuổi Mậu Ngọ (38 tuổi), Giáp Tý (32 tuổi) Tân Dậu (35 tuổi).

Khai trương, nhận việc, xuất hành nên họn giờ lẻ, ngày lẻ, tháng chẵn mọi việc sẽ được thuận lợi.

SỨC KHỎE TRONG NĂM 2015:
năm nay Địa Chi bất lợi, sức khỏe suy kém. Hạn Khốc, Hư, cần quan tâm đến chứng bệnh về phổi cuống họng, không nên quá lo lắng, suy nghĩ nhiều, bệnh hoạn dễ xâm nhập.
Lái xe cẩn thận. Bổn mạng bất an

Đinh Tỵ phần số Quý Anh
Tuổi sanh cho mạng dễ thành cơ ngơi
Tuổi Xuân trắc trở đổi dời
Có tay khoa bảng, cuộc đời lên cao
Long Đức chiếu mạng, phước hào
Hè Thu sanh thuận, đường vào vinh quang
Nghịch sanh, có lúc gian nan
Bạc tiền không thiếu tính toan đủ điều
Hậu vận gặp gió lên diều
Gia đình, sự nghiệp có nhiều mắn may
Ất Mùi, tình cảm không hay
Làm lành lánh dữ, đắng cay nhẹ phần


NHỮNG ĐIỂM NHẤN TRONG NĂM 2015:

-Mùa Xuân:
Tháng giêng và 2: Vượt qua khó khăn thành quả càng lớn. Gia đình tình cảm không yên. Sưc khỏe có vấn đề gây trở ngại. Tháng 3: Tình trạng đổi thay tốt hơn. Nhiều lo lắng.

-Mùa Hạ: Tháng 4 và 5: Mưu sự khó thành, có việc buồn trong gia đình. Công danh không thuận. Tháng 6: Quý Nhân giúp đỡ, danh lộc tốt. Khó khăn có người giúp.

-Mùa Thu: Tháng 7 và 8: Tốn hao nhiều mặt. Rối rắm vì tình cảm. rối rắm vì tình cảm gia đình. Đi xa, phòng tai nạn. Tháng 9: Công việc thuận lợi. Có ốm đau cũng mau bình phục.

-Mùa Đông: Tháng 10 và 11: Có lợi lớn, phải phòng hung họa. Có tin buồn trong thân tộc. Tiền bạc tiêu hao vô cớ. Tháng 12: Toan tính được thành. Công việc có chiều hướng đi lên.

CÚNG SAO HẠN TRONG NĂM 2015:
Hàng tháng vào lúc 9 giờ tối ngày 27 Âm lịch dùng 12 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật quay mặt về hướng Đông mà khấn vái.



ĐINH TỴ – 39 TUỔI – ÂM NỮ
(Sanh từ ngày 18-2-1977 đến 16-2-1978)


Tướng tinh: Chim Cú. Con dòng Huỳnh Đế, Phú Quý
MẠNG: Sa Trung Thổ (Đất pha cát)
SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt
HẠN: Tam kheo: Xây xát tay chân, nhẹ
VẬN NIÊN: Thử quy Điền (Chuột về đồng), tốt
THIÊN CAN: Đinh gặp Ất: Sinh nhập, có lợi
ĐỊA CHI: Tỵ gặp Mùi: Sinh xuất, hao tốn
XUẤT HÀNH: Ngày Mồng Một Tết.
-Từ 0 giờ đến 1 giờ sáng (giờ địa phương)
-Đi về hướng Đông để đón Tài Thần
MÀU SẮC: Hạp màu: đỏ, vàng; Kỵ: đen, trắng.

TỔNG QUÁT CHO CẢ NĂM 2015: Quý Cô tuổi Đinh Tỵ là người cao số, sớm xa cha mẹ, anh em, xuất thân trong một gia đình không mấy êm ấm, có người sống không đủ cả cha mẹ, nhưng hợp với mẹ hơn cha.

Quý Cô có Can chi đều thuộc Hỏa, sách có câu “lưỡng Hỏa thành viêm”, lại được tuổi sinh Mạng nên dễ trở nên giàu sang phú quý, đất điền nhà cửa nhiều nơi.

Là người thông minh, sống thiên về lý trí hơn tình cảm, ý chí kiên cường, nhiều tham vọng, đã phải chịu nhiều sóng gió, thành bại nhiều lần, tiền vận không mấy tốt đẹp, Trung niên danh lộc tăng dần, có nhiều cơ hội phát huy khả năng và càng lớn tuổi càng nhiều phúc lộc, giàu sang.

Đa phần Quý Cô được sinh ra dưới nhiều sao tốt, nhưng cuộc sống của mỗi người đều có phần sai khác vì còn tùy thuộc vào Phước đức trong hiện đời. Nếu ăn ở hiền lương nhân ái, tính toán biết lợi mình, lợi người, giúp đỡ kẻ khó, hiếu hạnh với mẹ cha…thì phúc lộc gia tăng, hưởng nhiều hạnh phúc. Nếu ngược lại, tiền bạc vẫn có, nhưng cuộc sống phải chịu nhiều bệnh hoạn, nạn tai, con cái trong hư hỏng.

SỰ NGHIỆP TRONG NĂM 2015: Năm nay Quý Cô gặp sao Mộc Đức chiếu mạng, có nhiều may mắn trong công danh tài lộc, mưu sự dễ thành, sự nghiệp tăng cao. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc, đối với Thổ là bất lợi, nhưng riêng Quý Cô, mạng Sa Trung Thổ, có Mộc lại càng tốt đẹp, sự nghiệp có cơ vượng phát.

Với hạn Tam Kheo, không có gì nguy hại, chỉ nên cẩn thận khi dùng dao kéo, vật nhọn sắt thép để tránh bị xây xát tay chân.

Về Tứ Trụ, với Thiên Sinh, Địa tổn, công việc làm ăn có nhiều thuận lợi, tài lộc tăng trưởng. Gia đình tình cảm có nhiều việc phải tốn hao, tình cảm cũng bất an.

Vận niên Thử quy Điền, rất tốt cho công việc làm quen thuộc, tài lộc dồi dào, tinh thần cũng thoải mái.

Phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt Ngũ Hành để luận giải, năm nay Can Ất thuộc Âm, Ngũ Hành hợp Kim, Trung vận là Thiếu Thương, Kim vận bất cập. Đối với Quý Cô, mạng Sa Trung Thổ, gặp năm Kim càng thêm tốt đẹp, làm chơi ăn thiệt, sự nghiệp dễ dàng tăng trưởng.
Tuy nhiên, đừng vì thấy dễ thành công mà thay đổi ngành nghề, môi trường hoạt động…sẽ không có lợi. Sao Hạn,Vận Thế đều tốt, phát triển sâu, rộng, tài lộc dồi dào, có nhiều người giúp đỡ. Đừng quá khởi nhiều tham vọng mà thiếu sự quan tâm đến gia đình con cái. Có thể nói, đây là năm khá tốt đối với Quý Cô.

Xét về mặt Tử vi, Tiểu Hạn đi vào Vượng Địa, có lợi cho danh tài lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn ngăn chận, hóa giải các sự chẳng lành do Sao Hạn xấu gây ra.
Đại hạn 10 năm (Từ 35 đến 44 tuổi) có Tham, Vũ đắc địa nhưng cũng có Phá, Tuế, sự nghiệp được như ý nhưng chưa mấy vững vàng. Tiểu hạn năm nay tuy tốt nhưng ảnh hưởng của Đại Hạn còn bấp bênh, nên lo xây dựng sự nghiệp nhưng cũng phải dành nhiều thời gian cho chồng cho con.

Cung Tiểu vận có Quốc ấn, Vũ khúc, Hóa vận nhưng cũng có Tử phù, Trực phù, Phá toái, Thiên hư đồng cung, tất cả đã bị Tuần làm giảm bớt ảnh hưởng kể cả xấu lẫn tốt. Vì vậy, năm nay Quý Cô vẫn vững vàng sự nghiệp, tài lộc vẫn có thu nhập khả quan nhưng cuộc sống cũng có nhiều việc rối ren, con cái phá tán hay gia đạo có việc phải chi tiêu khiến phần hư hao không nhỏ.

Với Tuế, hao, trong quan hệ làm ăn, nên cẩn thận, dễ bị bất hòa, mang tai tiếng. Nếu có hùn hạp càng dễ sinh chuyện rối ren.

Cung Mệnh có Tang môn, cần quan tâm đến sức khỏe, dễ bị ốm đau gây trở ngại cho công việc, xử lý công việc, đừng nên quá cứng nhắc, đừng quá chấp chặt ý kiến riêng, dễ bị thiệt hại, đâm ra lo lắng, càng dễ sinh bệnh. Chỉ nên đường cũ mà đi để giảm bớt lo lắng thì sức khỏe tránh được bệnh hoạn. Đặc biệt, năm nay Mệnh có Tang môn, Địa tang, cần làm việc lành, phát triển lòng Từ để hạn chế các Hung, Sát tinh thì cuộc sống yên bình.

Cung Phúc Đức của Quý Cô có nhiều Quý Tinh, Tứ Linh cùng Hóa khoa, có khả năng ngăn chận, hóa giải nạn tai, bệnh hoạn, đem lại nhiều may mắn.

Về mặt tài chánh, với Hóa lộc tọa, Mã, lộc chiếu, tiền bạc dễ tạo, có thể lợi lộc đến nhanh. Vì vậy, dù có tốn hao, vẫn có phần tích lũy.
Nhìn chung, năm nay tốt nhiều, xấu ít, càng giữ tâm ý lành dễ tạo, phúc lộc càng nhiều, bệnh nạn dù đến cũng chóng qua.

TÌNH CẢM: Năm nay, tài lộc dồi dào, công danh thành đạt, nhưng tình cảm cũng có những ưu tư, phiền muộn.

Với Địa sinh xuất, gia đình cũng có những tốn hao ngoài ý muốn. Có thể con cái có cuộc sông quá đầy đủ, ham chơi hơn ham học, đua đòi theo chúng bạn, Nếu Quý Cô nuông chiều con, có thể dẫn đến hư hỏng trong tương lai.
Với Điếu, Phá, Kinh, nên thương con đúng cách, chỉ cho thỏa mãn những điều có lợi cho học hành, trau dồi tánh đức. Nếu không, con cái dễ bị bạn xấu lôi kéo, có thể đi chơi nhiều hơn đi học, ngoài ra còn dễ gặp tai nạn.

Năm nay vợ chồng có nhiều hạnh phúc nhưng cũng khó tránh khỏi nhiều bất đồng. Nếu không trầm tỉnh có thể làm “chuyện bé xé ra to”.

Vợ chồng nếu muốn sinh thêm cháu bé, sẽ được như ý vì Hạn có Vượng, Thai, Sinh. Đứa bé tuổi Mùi sẽ làm cho vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc nhiều hơn.
Trong quan hệ làm ăn, nên uyển chuyển giải quyết khi có bất đồng vì Mệnh có Địa trì, Địa tang, dễ sinh bất hòa, tranh chấp.

Đối với Quý Cô đang độc thân, với Thiên hỷ, Hồng Đào, tình cảm lứa đôi có nhiều hay đẹp, có thể bị “tiếng sét ái tình” tốt hay xấu còn do phúc phận mỗi người.

Nếu đã có ý Trung Nhân, năm nay lập gia đình, có nhiều thuận lợi.

Quý Cô hạp với người tuổi Bính Thìn ( 40 tuổi), Canh Tuất (46 tuổi), Nhâm Tuất (34 tuổi); Khắc kỵ với tuổi Mậu Ngọ (38 tuổi), Giáp Dần (42 tuổi), Nhâm Tý (44 tuổi).

Khai trương, xuất hành, nhận việc nên chọn giờ chẵn, ngày chẵn, tháng chẵn sẽ được thuận lợi.

SỨC KHỎE TRONG NĂM 2015:
Năm nay, Địa chi bất lợi, Tang môn nhập Mệnh dễ sinh bệnh hoạn, nạn tai. Nhờ Ngũ Hành vào sao chiếu mạng tốt, có ốm đau cũng không trầm trọng. Nên cẩn thận trong ăn uống và đừng lo lắng nhiều.

Lái xe cẩn thận. Bổn mạng vững vàng.

Đinh Tỵ mạng Thổ Quý Cô
Can chi Tuổi Mạng lộc vô dễ dàng
Tuổi thơ, cuộc sống dở dang
Xa cha, xa mẹ đôi đàng không yên
Hè, Thu sanh thuận, lắm tiền
Đông Xuân, lỗi số, truân chuyên lắm phần
Là người năng nổ, chuyên cần
Có tài, có mạng dần dần đi lên
Trung niên Thời tốt, Vận hên
Công danh, gia đạo vững bền từ đây
Ất Mùi, có lắm điều may
Gia đình gìn giữ, vui vầy chồng con.


NHỮNG ĐIỂM NHẤN TRONG NĂM 2015:

-Mùa xuân:
Tháng giêng và 2: Có khó khăn trong công việc, nhưng thành công lớn. Uy thế tăng trưởng tài lộc dồi dào. Tháng 3: Nhiều thuận lợi, mưu sự dễ thành.

-Mùa Hạ: Tháng 4 và 5: Nhiều may mắn. Phòng tiểu nhân gây tốn hao. Gia đình có tin vui. Tháng 6: Có lợi về nhà, đất. Phòng bệnh nạn.

-Mùa Thu: Tháng 7 và 8: Tình cảm bất an, sức khỏe thất thường. Gia đình có nhiều việc lo buồn. Tháng 9: Việc khó có người giúp, tài lộc khá.

-Mùa Đông: Tháng 10 và 11: Tình cảm không yên, công việc có biến động bất lợi. Con cái gây phiền toái. Tháng 12: Tình trạng đổi thay tốt hơn. Phòng bệnh nạn.

CÚNG SAO HẠN TRONG NĂM 2015: Hàng tháng vào lúc 9 giờ tối ngày 25 Âm lịch dùng 20 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật quay mặt về hướng Đông mà khấn vái.



TỬ VI CHO NĂM 2015

TRỞ VỀ DIỄN ĐÀN



AToanMT
 
FORUM » NHÂN-TƯỚNG HỌC- PHONG THỦY & BÓI TOÁN » TỬ VI 2015 » ĐINH TỊ - 39 TUỔI (2015)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:


TỰ-ĐIỂN TRỰC-TUYẾN :

Từ Điển Online
Bấm vào dấu V để chọn loại Tự-Điển
Gõ Chữ muốn tìm vào khung trắng dưới đây:
Xong bấm GO