Thứ Sáu
26 Apr 2024
0:28 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

File Catalog

TRANG CHÍNH » HỒ SƠ » MẸO VẶT TIỆN-ÍCH

TIỆN ÍCH CỦA SỮA TƯƠI
08 Oct 2011, 8:02 AM
BÍ QUYẾT DÙNG SỮA TƯƠI

- Luộc Khoai Tây: Khi luộc cho thêm ít Sữa, Khoai vừa ngon vừa không sợ bị ngã màu.

- Luộc Bắp-Cải, hoặc nấu súp-lơ, cho thêm 1-muỗng-canh Sữa, Bắp-Cải & súp-lơ sẽ trắng hơn.

- Hầm Cá: Cho gia-vị vào, nước nấu sôi, cho Cá vào, thêm 1-muỗng-canh Sữa, vừa khử mùi tanh, Cá lại xốp mềm.

- Khi làm Cá đông lạnh, cho vào Canh Cá 1 ít Sữa, món ăn sẽ có mùi vị như cá tươi

- Làm Trứng Gà cuốn: Cứ 2 Trứng, quậy đều rồi mới cho thêm 1 muỗng Sữa, Trứng Gà cuốn sẽ mềm mại và ngon ngọt. Còn Chiên Trứng thì cũng trộn thêm 1 chút Sữa, Trứng sẽ có mùi vị ngon hơn.

- Làm Bánh: Khi nhào Bột, cho thêm 1 chút Sữa, bánh sẽ có màu Vàng óng.

- Khử mùi Gan Bò: Dùng vải ướt lau sạch Gan Bò,, c8a1t thành từng miếng mỏng, ngâm vào Sữa, sẽ khử hết mùi.


- Khử mùi cho Nồi Nước: nồi mới thường có mùi khó chịu, nên nấu sơ 1 ít Sữa và Khoai Tây trước khi dùng, mùi sẽ được khử sạch.

- Khử Mùi Tù Lạnh: Cho 1 ly Sữa nấu sôi vào Tủ, có thể khử hết mùi hôi trong Tủ, nếu mùi đó không nồng nặc lắm.

- Làm mềm Xi: Hộp Xi đánh Giầy để lâu sẽ hoá cứng, rất khó dùng, bạn có thể nhỏ vào vài giọt Sữa Tươi, Xi sẽ mềm lại như còn mới.

THỂ LOẠI: MẸO VẶT TIỆN-ÍCH | CẬP NHẬT bởi: atoanmt
Xem: 1689 | TẢI XUỐNG: 0 | BÌNH LUẬN: 2 | ĐÁNH GIÁ: 0.0/0
Tổng-số Ý-kiến: 2
1 cafesnt  
0 Spam
Cảm ơn Thầy Toàn, cafe còn có thêm kinh nghiệm dùng sữa (sữa người) xin được đóng góp cùng Thầy nhé :

- Chữa răng đau nhức : Lấy một miếng bông gòn, thấm đẫm sữa người. Trước khi đi ngủ cắn chặt miếng bông vào hàm răng, nơi có răng đau, khi tỉnh dậy lại thay mồi khác. Đau nhẹ thì trị trong 1 ngày, nặng thì chỉ sau 2 đến 3 ngày là hết đau.

- Chữa lở sơn : Cây Sơn sống ở bìa rừng, nếu ai dị ứng với nó, chỉ cần đi qua là sẽ bị nổi mẩn ngứa, và sau đó lở khắp mặt, người. Chỉ cần xin ít sữa người, mặt rửa sạch rồi dùng bông thấm đẫm sữa đó thấm đều khắp nơi Sơn lở. Qua đêm sẽ khỏi.

Cafe

2 kathy  
0 Spam
Chưa bao giờ tôi nghe dùng sữa người, lần đầu tiên tôi nghe cô Cafe chốp chốp mắt nói, chắc có lẽ phải đi kiếm mấy bà ... dzú bự bóp chắc có lý mà dùng của ai mới được chứ.....

CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]