Thứ Sáu
29 Mar 2024
1:48 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

File Catalog

TRANG CHÍNH » HỒ SƠ » MẸO TRỊ BỆNH THÔNG THƯỜNG

PHONG ĐỘC
02 Mar 2010, 5:20 PM
Nguyên văn bởi dunglise:

"ChàoThầy, con tìm mãi mà kô thấy bài tri phong gì hết con chỉ thấy có bài trị mề đai thôi xin Thầy chỉ cho con bài tri phong đi thầy hai đứa con của con nó ngứa gãi hoài à
xin Thầy giúp dùm cám ơn Thầy nhiều"

Trả lời:
Bạn Dunglise à,

Có Thuốc AMPHARCO, do công ty Dược Medipharco (Công-Ty VN ở California) sản xuất hiệu: DIPOLAC "G"

Thuốc này thoa ngoài da và trị được hầu hết các bệnh ngoài da như Nấm, Chàm, Lác. Mà ngay cả nước ngoài, hoặc trong nước nhiều người bị Lác Khô, Lác Ướt, Lác Đồng Tiền, Nấm, Chàm đều bị kéo dài nhiều năm, dùng đủ mọi thức Cream thoa, mà không khỏi.

Thuốc có bán tại các Hiệu Thuốc Tây VN. Vì sản xuất tại VN Bạn cứ mua 1 tuýp nhỏ (15G) thoa lên ngày 3 lần cho cháu là hết ngay.

Nếu không có,
 Bạn hãy đến Hiệu thuốc Tây hỏi họ xem có bất cứ loại Kem nào mà có công-thức như sau: (Hoặc Bạn có thể nhờ Bác-Sĩ cho Toa y như dưới đây, rồi đem đến Tiệm Thuốc Tây, họ sẽ pha chế Thuốc cho bạn)
 

FORMULA:
Each tube cream 15g contains:
- Active ingredients:

Betamethasone dipropionate ......... ………..9,6 mg
Gentamicin (as Gentamicin sulfate) ..............15 mg
Clotrimazole .................................................1 50 mg

Mua  về thoa cho cháu bé là khỏi ngay.



  

CÁCH TRỊ DỨT ĐƯỢC CÁC BỆNH PHONG KINH NIÊN:
 
 1/- KiếmVỏ cây Tràm tươi, gần phía Gốc Cây, và về phía Đông (phía Mặt Trời mọc)
2/- Lấy 1 cục Gạch Tàu (gạch vuông lót nền nhà màu Ngói, màu cam)
3/- Kê cục gạch đó lên cao cho THẬT VỮNG, mà phía dưới để củi đốt được . Nếu không, thì nướng cho cục gạch ấy nóng và đổi từ màu Cam sang màu Trắng là được.
4/- Khi gạch hãy còn nóng, để phủ lên Vỏ cây Tràm cho bít cục gạch.
5/- Dội lên Vỏ cây 1 ca Dấm chua. Cho bốc khói lên, nhưng đừng dội nhiều đến nỗi nguội lạnh nhé. Cần ấm, nóng.

- Cho NGƯỜI BỊ BỆNH PHONG KINH NIÊN (PHONG THẤP, PHONG ĐỘC, PHONG NGỨA) đứng lên đống vỏ Tràm còn nóng, trên cục gạch đó 1 lúc, khoảng 5, hoặc 10 phút, rồi xuống.
Mỗi ngày làm 1 lần, thường thường làm 3 ngày là các thứ Phong độc trong người sẽ rút ra hết.
Còn người lớn, bị Phong đã lâu, thì chịu khó làm nhiều lần hơn, sẽ khỏi.

THỂ LOẠI: MẸO TRỊ BỆNH THÔNG THƯỜNG | CẬP NHẬT bởi: atoanmt
Xem: 9752 | TẢI XUỐNG: 0 | BÌNH LUẬN: 2 | ĐÁNH GIÁ: 5.0/1
Tổng-số Ý-kiến: 2
1 Dragon  
0 Spam

Dragon cám ơn Thầy vì hiệu thuốc trên .
DIPOLAC "G" rất rẻ, chỉ có 15K mà hiệu quả ngay lập tức chỉ sau 2 ngày.
Người bạn Dragon viêm da mãn nhiều năm...dùng qua vô số loại pomade trị chàm, nấm, eczema ect... từ đắt đến rẻ...đi bệnh viện khám nhiều lần vẫn tái đi tái lại.. thậm chí bị tác dụng phụ do các loại thuốc trên.
Nhưng theo tên thuốc Thầy cho, bạn mua bôi vào ngay lần đầu đã thấy "chịu thuốc" và sau 2 ngày đã tiến triển rõ rệt. Bạn mừng hơn được vàng.


2 kathy  
0 Spam
Anh Toàn, nhờ anh post hiệu thuốc DIPOLAC ,tôi giới thiệu bạn đi về Viêt Nam mua qua dùng kết quả rất tốt

CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]