Thứ Sáu
29 Mar 2024
1:49 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

File Catalog

TRANG CHÍNH » HỒ SƠ » MẸO TRỊ BỆNH THÔNG THƯỜNG

TIỂU ĐƯỞNG
29 Aug 2012, 6:54 PM


CÓ NHIỀU MẸO ĐƠN GIẢN TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG NHƯ SAU:

1/ LA HÁN QUẢ:


Lấy 3 Quả La Hán khô, đổ vào 2 Lít rưỡi nước, nấu sôi, khi đã sôi thì mở nhỏ lửa, nấu thêm 15 phút.
Sau đó tắt lửa, lọc bỏ bã, chỉ lấy nước.
Uống nước đó trong ngày thay cho nước lạnh.
Ngày nào cũng uống như vậy, sau 1 Tháng có kết quả.
Nếu đã bịnh Tiểu Đường từ lâu, có thể phải đến 2, 3 Tháng mới thấy kết quả.
Tiếp tục uống sau khi đã khỏi bịnh thêm 1 thời gian nữa.
Sẽ khỏi luôn bệnh Tiểu Đường

2/- CHANH GÀ:

Một Con Gà, chặt bỏ Đầu và Phao Câu, làm sạch sẽ, chặt khúc nhỏ.
4 Trái Chanh (phải chọn Trái Tròn, lớn và thật Chua !)
Mỗi trái Chanh cắt làm 4 miếng.
Tất cả để chung vào Nồi, thêm chút Muối.
Đổ Nước hơi cao hơn vật liệu khoảng 1 cm.
Nấu cho đến khi Gà mềm, vừa ăn là được .
Gà sẽ khó ăn, cố gắng ăn hết trong 1, 2 ngày.
Tổng cộng ăn 4 Con Gà như thế trong 4 Tuần.
Sau 4 Tuần, nên đo xem Tiểu Đường đã khỏi chưa .

Đa số báo cáo là khỏi Bệnh !

3/- ĐỌT LÁ CÂY TRỨNG CÁ:

Ngắt lấy Đọt Lá Cây Trứng Cá, Nam 7, Nữ 9.
Đem giã cho hơi dập dập cùng với một chút Muối
Bỏ vào cái ly, xong rót Nước nóng vào đậy lại .
Chờ khi hết nóng, uống nước đó !
Cực hay !

4/- LÁ XOÀI:
Chỉ dùng lá Xoài vừa, không Già, không Non.
Đem để trong mát cho khô, ngày nấu khoảng 5 lá với 2 lít nước.
Khi vừa sôi thì tắt lửa.
Uống nước Lá Xoài đó thay cho nước lạnh.
Sẽ quân bình lượng đường trong cơ thể.

5/- Cách khác Trị bệnh tiểu đường

Bạn chuẩn bị 50-100g đậu đũa, đem sắc với nước. Mỗi ngày dùng một thang, uống hết nước thì ăn đậu.
Dùng 500g rau cần tươi, rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước, mỗi ngày uống 2 lần vào sáng và chiều.
Dùng 500g đậu Hòa Lan, giã nát, vắt lấy nước. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần nửa cốc.
Lấy mướp đắng phơi khô, giã thành thuốc bột, mỗi ngày dùng 3 lần, mỗi lần uống 10g.
Lấy 50g hạt bí ngô, rang chín đem sắc với nước để uống.

Lưu ý: người mắc bệnh tiểu đường không được ăn dưa hấu, nếu không bệnh sẽ càng nặng.

Các Bạn nào dùng thử, vui lòng báo kết quả vào đây.

Trân trọng

ATOANMT
THỂ LOẠI: MẸO TRỊ BỆNH THÔNG THƯỜNG | CẬP NHẬT bởi: atoanmt
Xem: 1831 | TẢI XUỐNG: 0 | BÌNH LUẬN: 3 | ĐÁNH GIÁ: 5.0/1
Tổng-số Ý-kiến: 3
1 PhuCuong  
0 Spam
thầy ơi Gà bao nhiêu ký, chanh lớn từng nào, muối bao nhiêu muỗng a Thầy, ông Anh rể con bị Tiểu Đường con muốn chữa cho Ổng quá Thầy ơi cry

2 cafesnt  
0 Spam
THẦY MANY MANY !

3 kathy  
0 Spam
ANH VERY MUCH

CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]