Thứ Năm
28 Mar 2024
10:57 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

File Catalog

TRANG CHÍNH » HỒ SƠ » MẸO TRỊ BỆNH THÔNG THƯỜNG

ONG CHÍCH HOẶC BÒ CẠP CHÍCH
04 Mar 2010, 9:20 PM
Khi bị Ong Chích, hoặc Bò Cạp chích:

Bạn sẽ thấy chỗ chích rất nhức nhối, có thể kéo dài vài giờ ...và gây nóng, lạnh, sốt cả ngày.
Cách đơn-giản và hay nhất là:
Lấy 1 cục Thuốc Lào, hoặc Thuốc Xỉa, hoặc 1 điếu Thuốc Lá, xé ra lấy Thuốc.
Thuốc trộn với 1 Giọt Nước, bóp đều rồi đặt trên chỗ bị chích.
Dùng băng dính băng lên, hoặc bó Vải buộc lại.
Cái đau nhức sẽ hết ngay trong vòng vài phút.

ATOANMT

THỂ LOẠI: MẸO TRỊ BỆNH THÔNG THƯỜNG | CẬP NHẬT bởi: atoanmt
Xem: 17398 | TẢI XUỐNG: 0 | BÌNH LUẬN: 5 | ĐÁNH GIÁ: 5.0/2
Tổng-số Ý-kiến: 5
1 Huuloc  
0 Spam
Hé lô Toàn.
Cái vụ Ong đốt nầy khi nhỏ tao bắt mấy con Ong -Bầu khi nó chui vào cái hoa,tao bèn túm cái hoa lại phía đít,nó cho tao một phát sưng tấy ngón tay cái,phải chi lúc đó đọc được những dòng nầy thì không phải nhăn nhó suốt đêm.Lúc ấy thằng Tùng Đen chỉ tao,đái vào chổ ngón tay sưng thì hết,tao nghe lời nó,không hết,nó bảo,mầy hứng vào lon sửa bò,ngâm ngón tay vào thì hết,còn nước đâu mà ngâm.
Vậy bây giờ mầy có thể bổ sung vào cách trị bằng cách ngâm nước tiểu,nếu ai làm hết thì thằng Tùng đen chỉ đúng,còn ngược lại,tao với mầy tìm nó chửi một trận chơi.Chịu hông?
Thân.
Huuloc.

2 atoanmt  
0 Spam
Hữu à,
Đọc cách trị Ong chích của Mày viết do "Đèn Tung" ...ủa lộn, do "Tùng Đen" chỉ, mà Tao mắc cừ wá sá... biggrin
Dĩ nhiên cách đó chỉ là chuyện "Ngày xưa còn bé" thưở Học-Trò thôi, làm sao Tao có thể làm như Mày đề-nghị là "bồ-sung" thêm vào cách Trị Ong chích được!
Vì Web Site này của Tao... cũng như các bài viết của Tao trước nay đã được nhiều người đọc...
(Tao mới viết Web này được có vài ngày, chưa cho phổ biến...và Tao nghĩ sau này sẽ có nhiều "Quan Khách" vào xem lắm...)
Do đó, các "Mẹo Vặt" ... Trước khi post lên, là đã phải có kết-quả thử nghiệm tốt nhiều lần trước rồi, Tao mới post.
Vì Web Site có tính "phổ-thông" nên Tao nghĩ tất cả các bài viết trong này phải "nghiêm-Chỉnh, Thực-Tế và Khoa-Học"...
Chứ hông viết loạn cào-cào như Blog cá-nhân như Blog của "Thầy" chủ Tiệm "Dương-Sơn-Đường" được ! biggrin
Thân cool

3 daohoanam  
0 Spam
Cám ơn Thầy, cách này DHN thực hiện thấy có hiệu quả lúm.
Mặc dù DHN không biết vừa bị con gì cắn nữa....

4 kathy  
0 Spam
Trời ui bị ong chích mà lấy nước đái ngâm nghe sao mà sợ quá dzậy

5 LuuBaOn  
0 Spam
Lúc trước nghe bố mình kể, lúc còn nhỏ ông có người bạn biết câu thần chú để đi lấy tổ-ong mà không sợ bị ong đốt. Chẳng biết thực hư thế nào !!

CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]