Dầu Mè (Sesame Oil): Ở nước Úc năm 1992 đã đưa ra chứng cứ rằng Oleic Acid có thể giảm serum cholesterol. Dầu mè có khoảng 50% Oleic Acid. Một số Bác Sĩ cho rằng những bệnh sau đây có thể được chữa cách hiệu quả với phương pháp trị liệu dầu mè: Nhức Răng (toothache),Nhức Đầu (headaches), Viêm Cuống Phổi (bronchitis) , Phổi và Gan (lung and liver conditions), Nghẽn Mạch Máu (thrombosis) , các Bệnh về Máu (blood diseases), Đau Khớp (arthrosis) , Tê Liệt (paralysis), Nấm Chàm (eczema), Loét Dạ Dày (gastric ulcers), Bệnh Đường Ruột (intestinal disorders), Các bệnh Tim và Thận (heart and kidney ailments), Viêm Não (encephalitis), Thần Kinh (nervous conditions), Chân Phù nề (Edema) , Viêm Cầu Thận (Necrotizing glomerulonephritis). Thực hành:
Buổi sáng, lúc bụng đói , và buổi Tối trước khi ngủ: Lấy 1 muỗng canh dầu mè (= 2 muỗng càphê) đổ vào miệng không nuốt. Ngậm Miệng và Nhai Dầu trong miệng (Bạn hãy tưởng tượng như nhai Kẹo Gum...Hoặc nhai Cơm Nếp nát ... và vừa nhai vừa... trợn-trợn sao cho giống y như cái icon NHAI ở trên là OK...) Nhai sao cho Dầu vào tất cả các phần của màng nhày bên phải cũng như bên trái trong khoang miệng từ 15 đến 20 phút. Việc nhai kích thích các enzymes và các enzymes này rút các chất độc ra khỏi máu. Vì vậy, không được nuốt dầu vì dầu đã thấm chất độc. Sau khi nhai như thế, dầu trở nên loãng hơn và từ mầu Vàng sẽ chuyển thành màu Trắng. Nhai xong nhổ bỏ dầu . (Nhổ vào bồn thì phải rửa sạch bồn, vì nước xúc miệng bạn nhổ ra có chứa nhiều vi trùng và chất độc của cơ thể.) Nhớ sau khi nhổ bỏ Dầu, Bạn phải xúc miệng kỹ cho sạch Trùng, có thể xúc Miệng bằng nước Muôi ấm. Cứ Nhai như thế cho đến khi khỏi Bệnh. TRỊ MỤT NHỌT CHẢY MÁU HOÀI:
Dầu Mè rót gần đầy 1 chén, uống vào là khỏi.
|