Thứ Năm
25 Apr 2024
1:28 AM
ĐĂNG NHẬP


Dưới đây là "Danh Mục" thu gọn,
xin mời bấm vào "tam-giác" nhỏ để chọn bài xem:









PHÒNG TÁN DÓC TRỰC-TUYẾN
KHÁCH 4 PHƯƠNG:

LỊCH
Search
CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT
<> Realtime Website Traffic

File Catalog

TRANG CHÍNH » HỒ SƠ » MẸO TRỊ BỆNH THÔNG THƯỜNG

RÔM, SẢY
22 Jul 2010, 2:48 PM

Vào mùa Hè, khi thời tiết quá nóng, mồ-hôi chảy ra nhiều, sẽ có 3 trường-hợp xảy ra:

1/- Ở Trẻ-Em: Mồ hôi ra nhiều, và nếu môi trường chung quanh nhiều bụi bậm, thì các bụi bậm đó sẽ dính vào mồ-hôi, trộn thành 1 lớp xi-măng thiên-nhiên nhỏ xíu đủ để bít các ống bài-tiết ở Da. Và Da sẽ bị viêm-nhiễm nên nổi ra thành Rôm, Sảy.

2/- Ở Quý Cô: Cô nào ra ngoài đường cũng đều bịt mặt, trùm khăn kín mít:
lý-do: mồ hôi chảy trôi hết son phấn, hong mún ngừi ta thấy cái mẹt tèm lem !

3/- Ở Quý Ông: Ai ai cũng mẹt đỏ ké nhưng hong phải vì nắng mà vì...Bia:
Lý-do: viện cớ trời nóng quá đi uống Bia chữa Lửa !

Có vài cách Trị Rôm Sảy cho Trẻ Em như sau:

Tắm:
Hai quả mướp đắng tươi, giã nát (có thể luộc chín), cho vào miếng vải sạch, lọc vắt lấy nước để tắm. Tắm liên tục trong 5 ngày.

Thoa: Mua Phấn Thoa ở Hiệu Thuốc Tây, hoặc dùng Toa Thuốc Bắc dưới đây:
Thạch Cao (đem phi) 石羔,Minh Phàn (Phèn trắng) 明礬 mỗi thứ đều 1 lượng 兩 40gr
Nhờ Hiệu Thuốc Bắc tán nhuyễn thành Phấn.

(Lưu ý: Luôn luôn tắm rửa cho trẻ thật kỹ trước khi Thoa Phấn !)

Ăn hoặc uống nước Trái Thanh Long.

Ngoài ra, để phòng rôm sảy cho trẻ cần thường xuyên tắm rửa sạch sẽ và giữ vệ sinh da tốt. Mặc quần áo loại vải dễ hút nước. Không nên cho trẻ ăn uống các thức ăn cay nóng như ớt, tỏi, hạt tiêu; không ăn nhiều đường, đồ nếp, hạn chế ăn các loại hoa quả gây nóng mít, xoài, nhãn, vải…

TRỊ NGƯỜI LỚN TOÀN THÂN PHÁT NGỨA :

Có nhiều người tự nhiên thấy toàn thân ngứa ngáy, đàn gãi tùm lum, thì dùng bài Thuốc sau đây:

Đương Qui 3 Lượng 當 歸 3兩
Kinh Giới 3 Chỉ荊 芥 3 錢
Nhân Sâm 1 Lượng人參 1兩

Đổ 3 chén nước, sắc còn 1 chén uống. Uống 3 ngày 3 thang như thế là khỏi.

Trân-trọng,
ATOANMT

THỂ LOẠI: MẸO TRỊ BỆNH THÔNG THƯỜNG | CẬP NHẬT bởi: atoanmt
Xem: 2744 | TẢI XUỐNG: 0 | BÌNH LUẬN: 2 | ĐÁNH GIÁ: 5.0/1
Tổng-số Ý-kiến: 2
1 Ngọc Lan  
0 Spam
Kính chào Thầy Toàn,
Thầy cho em hỏi : Một lần cách đây khoảng 1 tháng, em đau bụng dữ dội 1 ngày, đi khám Bác Sĩ thì họ nói em bị ngộ độc thức ăn, họ cho uống thuốc, điều trị được 3 ngày thì em ngứa khắp người, hai mắt vàng như nghệ. Em bận đi công tác 10 ngày (khi đi vẫn mang theo thuốc do bệnh viện bán để uống) nhưng vẫn ngứa gãi và mệt mỏi, mắt vẫn vàng. Khi về nhà, em đi khám bệnh viện cấp cao hơn thì được biết là do điều trị sai bệnh, dẫn đến viêm gan và tắc mật. Họ lại cho em nhập viện và nằm điều trị 17 ngày nay mà vẫn ngứa và mắt vẫn vàng (cũng có đỡ ngứa 1 chút) , giờ bệnh viện này lại cho em chuyển lên tuyến trên điều trị vì họ nói không tìm ra bệnh.
Thầy cho em hỏi, nếu dùng bài thuốc trên đây của Thầy có được không ?và mong Thầy cho em lời chỉ dẫn về căn bệnh của em
Trân trọng cảm ơn Thầy!

Ngọc Lan.


2 kathy  
0 Spam

CHỈ CHO THÀNH VIÊN GÓP Ý
[ ĐĂNG-KÝ | ĐĂNG NHẬP ]