"Giời leo" là bị viêm da do tiếp xúc với côn trùng, còn Zona là bệnh do virus.
"Giời leo" có thể gặp bất kỳ tại vùng da nào trên cơ thể, trong khi đó, Zona lại là những vệt tấy đỏ viêm da chạy dọc kéo dài theo dây thần-kinh trên cơ thể: dọc cánh tay, dọc thân sườn... Thường thường các vết này gây nóng rát, và nếu lan nhiều làm tổn thương Da, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Vào Bệnh-Viện là phải chuyền dịch "Nước Biển” ngay ! Tôi xin hướng dẫn các Bạn trị Bệnh Giời Leo này 1 cách đơn giản nhưng rất hiệu-nghiệm. Chỉ vài giờ sau là vết thương khô lại, và qua đêm là hầu như khỏi bệnh ! 1/- Người Trị nếu là Nam, thì dùng Tay Trái, nếu là Nữ dùng tay Phải.
Ngón Cái bấm vào gốc Ngón Áp Út (chỗ đeo Nhẫn, đeo Cà-Rá). Xong nắm bàn Tay lại, Ngón Trỏ thẳng ra như Ấn Định-Thân (Trong bài viết của tôi : Chuyện Nhất Dương Chỉ) Hít 1 hơi dài, thầm niệm: -"Án án án án, hồng hồng hồng hồng, Ta ta ta ta” Rồi hé miệng thổi vào vết thương nói: "Khô đi” Xong dùng Tay Ấn, Ngón Trỏ vẽ Chữ Phép theo hình dưới đây: (Vẽ từ trong và vẽ vạch Ngang trước, sao cho chữ Vẽ khoanh bao chung quanh vùng Da bị thương)
2/- Đến bất cứ Cây gì, có Lá hơi có lông mịn (như Lá Ổi là tốt nhất) thầm nói: -"Xin Thần Mộc cho tôi 1 Lá trị bệnh Giời Leo” Ngắt 1 Lá, cũng dùng Tay Ấn Định-Thân vẽ chữ Phép vào Lá. Đưa cho người Bệnh dùng Lá đó để lau chỗ bị Giời ăn. (Nếu Bạn lau cho người ta, nên đeo bao tay để tránh bị nhiễm Trùng) Khi mặt Lá ướt hết thì vứt bỏ Lá đó đi. Trường hợp chỗ Da bị tổn-thương nhiều, thì lại làm thêm Lá nữa. Cho đến khi tất cả các bề mặt vết thương đã được lau bằng Lá Phép là xong. Chỉ trong vòng 1 giờ là thấy vết thương tự khô ngay đó Bạn. Ngủ qua đêm là khỏi bệnh. TRỊ BẰNG LÁ SUNG: Nếu khu bạn ở có cây Sung, bạn lấy Nhựa của Lá Sung thoa lên chỗ Giời ăn , ngày thoa 4, 5 lần. Một hai ngày cũng khỏi Bệnh. Trân-trọng.
ATOANMT
|