Quote (chibietcuoi)
(Theo em được biết qua mao son phái thì người 20 năm mới đầu thai trừ những nguời tâm tính lương thiện sẽ đầu thai liền)
Bạn ChiBitCuoi à,
Khoa-học hiện-đại ngày càng khám phá và chứng-minh ra là những gì Đức Phật dạy đều đúng, trong khi có các tôn-giáo lớn khác trên thế-giới...thì lại có rất nhiều phán xét sai lâm...Huống gì các "Giáo Phái" nhỏ, họ đã "Mượn đỡ" 1 ít trong giáo lý của Phật để lập ra môn-phái mới ...! Theo Phật dạy về "Nhân Quả Luân Hồi", thì vạn-vật đều do "Duyên" hợp mà tạo thành. Mà cái "thành" đó lại do vô-vàn "nhân quả" đã tạo ra trước, hợp lại.
Ví dụ đơn giản nhất để dễ hiểu: Giả tỳ như ta có 1 ly nước lạnh và 1 ký Muối.
Ban đầu bỏ vào ly nước 1 hột Muối.
Kế đến bỏ vào 10 hột Muối, rồi 20, rồi 30....Rồi 100 hột, 101 hột...
Rồi 1 muỗng...Rồi 10 muỗng....rồi 100 muỗng...
Như vậy, cứ mỗi lần ta thêm vào ly nước 1 hột muối, thì ly nước đó đã khác hơn trước rồi, không thể giống như cũ được.
Con người ta phức tạp hơn nhiều, cho dù Anh Em sanh đôi, cũng KHÔNG BAO GIỜ HOÀN TOÀN GIỐNG NHAU 100% được, chưa kể đến những việc làm khác nhau, những suy-nghĩ khác nhau (Sự nhận xét của Tâm và sự phản ứng của Tâm trước các việc chung quanh).
Mà tất cả những việc ta làm, ta nghĩ, là "Nhân" để khi ta chết đi, tuỳ theo đó mà đầu thai về cõi nào...nhanh hay chậm.
Do đó, nói 1 cách khẳng-định: "20 năm mới đầu thai" là hoàn-toàn sai lầm và không có tính khoa-học như lời Đức Phật đã dạy !
Dzui dzẻ hé bạn ?.